Tổng thống Nga muốn kéo dài lệnh ngừng bắn

Theo hãng tin RIA Novosti (Nga), đây là cử chỉ thiện chí của Nga nhằm thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Ủy ban An ninh và Quốc phòng Nga thông báo nếu tổng thống mong muốn các phản ứng mang tính chất quân sự, ủy ban sẵn sàng xem xét. Hồi đầu tháng 3, Duma quốc gia Nga đã thông qua nghị quyết cho phép tổng thống được điều quân đến Ukraine để bảo vệ công dân nói tiếng Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Putin đã kêu gọi Ukraine kéo dài lệnh ngừng bắn ở miền Đông (có hiệu lực một tuần, kết thúc ngày 27-6). Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã lên tiếng khen ngợi đây là bước đi cụ thể đầu tiên của Nga để tiến đến giải quyết tình hình ở miền Đông. Trước đó, Bộ Ngoại giao Ukraine thông báo Ukraine quyết định duy trì lệnh ngừng bắn dù một máy bay trực thăng của quân đội đã bị lực lượng ly khai bắn rơi gần Sloviansk (chín binh sĩ thiệt mạng).

D.THẢO

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm