TP.HCM: Đông bệnh nhân đi khám ngày đầu năm

(PLO)- Các bệnh viện ở TP.HCM ghi nhận đông bệnh nhân tới khám trong ngày đầu năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay 15-2 (tức mùng 6 Tết), các bệnh viện (BV) công ở TP.HCM “mở hàng” ngày làm việc đầu năm sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2024.

Ghi nhận của PLO, các BV rất đông bệnh nhân tới khám.

Khám sớm để đỡ lo

Trong lúc ngồi chờ khám tại BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, ông TMH (46 tuổi, ở Long An) cho biết sáng 29 Tết, ông đứng trên ghế để lau chùi bàn thờ gia tiên, gần đó con cháu đùa giỡn. “Một đứa cháu bất ngờ chạy trúng ghế làm tôi té ngã khiến chân phải đau nhức liên tục. Do các BV không làm việc trong những ngày Tết nên tôi ráng nhịn đau để hôm nay đi khám sớm. Bởi quá đông bệnh nhân đi khám ngày đầu năm nên tôi chờ hơi lâu” – ông H chia sẻ.

Còn tại BV quận 12, bà VTTM (56 tuổi) cũng phải ngồi chờ để khám đái tháo đường.

benh-nhan.jpg
Rất đông bệnh nhân chờ khám tại BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM ngày đầu năm. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Tôi bị tiểu đường hơn 4 năm, đăng ký khám bảo hiểm y tế ở BV quận 12. Trong những ngày Tết, do ăn uống hơi nhiều nên tôi sợ đường huyết tăng cao, gây nhiều biến chứng. Do vậy, đầu năm tôi đi khám sớm để biết chỉ số đường huyết. Từ đó, điều chỉnh lại chế độ ăn uống cho phù hợp” – bà M tỏ bày.

Bệnh nhân khám tăng khoảng 30% so với trước Tết

BS Võ Hòa Khánh, Trưởng phòng Quản lý chất lượng BV Chấn thương chỉnh hình TP.HCM, cho biết có hơn 1.200 lượt bệnh nhân khám ngày đầu năm tại BV này, tăng hơn những ngày thường 30%.

Giải thích lý do tăng, BS Khánh cho biết do BV nghỉ Tết dài ngày nên bệnh nhân lo lắng và nôn nóng khám trong ngày đầu năm. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp phẫu thuật hoặc bó bột trước khi nghỉ Tết đã tranh thủ đi khám ngay sau Tết để được BS tư vấn về tình trạng phẫu thuật, bó bột hoặc để cắt chỉ.

benh-nhan-1.jpg
BS của BV Lê Văn Thịnh đang khám cho một bệnh nhân ngày đầu năm. Ảnh: TRẦN NGỌC

“Ngoài ra, tái khám sau phẫu thuật, sau bó bột, khám tay chân do tai nạn té ngã trước Tết cũng là nguyên nhân gia tăng bệnh nhân đi khám ngày đầu năm” – BS Khánh nói.

BS Nhan Tô Tài, Giám đốc BV quận 12, cho biết tổng cộng 1.050 lượt khám vào buổi sáng. Dự đoán cả ngày, con số đó là 1.600 lượt. So với những ngày trước Tết, số lượt bệnh nhân khám trong ngày 15-2 tăng 33%.

“Phần lớn khám các bệnh mạn tính không lây như tăng huyết áp, đái tháo đường (khoảng 50%). Số còn lại khám các bệnh lý tim mạch, tiêu hóa, hô hấp, nhi…” – BS Tài chia sẻ.

“Đến 11 giờ ngày 15-2, tổng số lượt khám nội trú và ngoại trú tại BV Lê Văn Thịnh là 960. Con số này có tăng so với những ngày thường” – BS Trần Văn Khanh, Giám đốc BV Lê Văn Thịnh, TP.HCM chia sẻ.

Theo BS Khanh, đi du lịch, du xuân cùng gia đình, đến các nơi vui chơi đông người… nên nguy cơ tiếp xúc nguồn lây bệnh nhiều hơn. Đối với trẻ nhỏ, sức đề kháng kém nên nguy cơ mắc các bệnh viêm họng, viêm phế quản, rối loạn tiêu hóa… cao hơn.

“Ở người lớn, thay đổi nếp sinh hoạt so với ngày thường, ăn uống thiếu điều độ nên dễ mắc các bệnh lý gan mật, tim mạch, gout và đặc biệt là biến chứng của tiểu đường, tim mạch. Đây cũng là lý do khiến nhiều người đi khám bệnh ngày đầu năm” – BS Khanh nói.

Bệnh nhân đã nhận đủ thuốc trước Tết

BS Phạm Nguyễn Anh Vũ, Phó Giám đốc BV huyện Bình Chánh, TP.HCM, cho biết có khoảng 1.830 lượt khám trong ngày 15-2, tương đương các ngày thứ Hai hàng tuần. Trong đó, khoảng 500 lượt khám các bệnh lý mãn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường...

“Do giai đoạn trước Tết, các BS chủ động cho những bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường thuốc uống và hẹn ngày tái khám cụ thể nên không xảy ra tình trạng ùn ứ vào những ngày đầu năm” – BS Vũ cho biết thêm.

Tương tự, BS Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp BV Nhân dân 115, TP.HCM cho biết số lượt bệnh nhân khám trong ngày đầu năm không tăng so với những ngày trước đó. Đa phần bệnh nhân khám nội tiết, tim mạch và xương khớp.

“Trước Tết, nhiều bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp… đã nhận đủ thuốc uống nên phải qua Tết khá lâu mới tái khám lại” – BS Tuấn nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm