TP.HCM: Tiết kiệm hơn 800 tỉ đồng trong ba năm

Ngày 13-3, Sở KH&CN TP.HCM nhận định như trên tại lễ ký cam kết thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng trong ba năm 2015-2017 đối với các đơn vị nhà nước trên địa bàn TP.HCM.

 
Các đơn vị nhà nước ký cam kết thực hiện chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng. Ảnh: P.TĨNH

Theo Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Hà, tiết kiệm năng lượng là vấn đề bức thiết của TP, việc này cũng sẽ góp phần cải thiện và bảo vệ môi trường. “Muốn thực hiện triệt để vấn đề này cần phải đổi mới công nghệ, TP.HCM không đưa ra khẩu hiệu chung chung mà sẽ giao chỉ tiêu cụ thể cho từng đơn vị” - ông Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh.

TP.HCM đang nỗ lực hướng đến hình ảnh TP xanh. Trong lĩnh vực hạ tầng đô thị, TP đã thay thế 90% đèn hiệu suất cao cho hệ thống chiếu sáng dân lập công cộng, giúp giảm hơn 75% điện năng so với hệ thống cũ. Trong lĩnh vực GTVT, dự án taxi gas cũng đã chuyển đổi thành công 350 xe taxi sử dụng xăng sang sử dụng nhiên liệu hóa lỏng (LPG), tiết kiệm hơn 6,3 tỉ đồng/năm…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm