Triển vọng việc kiện tụng sau bầu cử của ông Trump

Hiện phía Tổng thống Donald Trump đang theo đuổi kiện tụng ở sáu bang chiến trường (Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, Nevada, Wisconsin) nhằm thay đổi kết quả bầu cử đang có lợi cho ứng viên Dân chủ Biden.

Tình hình thế nào?

Theo đài Fox News, hiện còn sáu bang chưa có kết quả cuối cùng: Alaska (3 phiếu đại cử tri, đã kiểm 80% phiếu – ông Trump dẫn), Arizona (11 phiếu đại cử tri, đã kiểm 99% phiếu – ông Biden dẫn), Georgia (16 phiếu đại cử tri, đã kiểm 99% số phiếu – ông Biden dẫn), Nevada (6 phiếu đại cử tri, đã kiểm 95% phiếu – ông Biden dẫn), North Carolina (15 phiếu đại cử tri, đã kiểm 99% phiếu – ông Trump dẫn), Pennsylvania (20 phiếu đại cử tri, đã kiểm 99% phiếu – ông Biden dẫn).

Tuy nhiên đài NBC News khoanh vùng chú ý vào ba bang chiến trường nơi hai ứng viên đang kèn cựa sít sao: Arizona (ông Biden dẫn trước cách biệt chỉ 0,4%), Georgia (ông Biden dẫn trước cách biệt chỉ 0,3%), North Carolina (ông Trump dẫn trước với cách biệt 1,4%).

Vợ chồng đương kim Tổng thống Donald Trump (giữa) dự lễ tưởng niệm Ngày Cựu chiến binh tại nghĩa trang quốc gia Arlington ở bang Virginia (Mỹ), ngày 11-11. Ảnh: AFP

Để thắng cuộc bầu cử, ông Trump cần thắng cả ba bang trên đồng thời phải đảo ngược được kết quả của ông Biden ở ít nhất một trong bốn bang mà ứng viên này được xác định đã thắng, đó là Michigan, Nevada, Pennsylvania hay Wisconsin.

Nhiều nhà phân tích bầu cử và quan sát pháp lý cho rằng dù các bang có kiểm phiếu lại thì khả năng số phiếu bầu cho ông Biden mà ông Trump cho là vì gian lận mà có bị vô hiệu hóa cũng không giúp ông Trump đảo ngược được chiến thắng của ông Biden ở thậm chí chỉ một bang chứ chưa nói nhiều bang như ông đang kiện.

Tư pháp các bang nói gì?

Tại bang Arizona, ngày 11-11, Bộ trưởng Tư pháp bang này Mark Brnovich – một thành viên Cộng hòa – cho biết bang này hiện còn chưa tới 45.000 phiếu chưa được kiểm và thừa nhận “khả năng rất cao là không có khả năng” ông Trump thắng đủ trong số phiếu còn lại này để đảo ngược thế dẫn trước của ông Biden tại đây.

Nói với kênh Fox Business, ông Brnovich – người có vợ được ông Trump bổ nhiệm vào làm trong hệ thống tư pháp liên bang – thừa nhận văn phòng ông không tìm thấy bất cứ chứng cứ nào về gian lận phiếu bầu.

Tại bang Georgia, ngày 11-11, Chánh Thư ký bang này – ông Brad Raffensperger thông báo sẽ cho kiểm lại toàn bộ phiếu bầu ở bang này bằng tay.

Tuy nhiên ông Raffensperger cũng khẳng định: “Chúng tôi không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu gian lận phiếu bầu phổ biến nào”.

“Tôi hiểu sẽ có một nửa số người dân hạnh phúc, một nửa số người dân sẽ buồn, nhưng tôi muốn 100% người dân hiểu rằng tiến trình đã diễn ra công bằng và được kiểm đếm một cách chính xác” – ông Raffensperger nói.

Cùng ngày tại bang Pennsylvania, ông John Fetterman – Phó Thống đốc bang, một thành viên Dân chủ - nói với CNN rằng trường hợp gian lận phiếu bầu duy nhất mà ông biết ở Pennsylvania là “một cử tri Cộng hòa đăng ký ở hạt Luzerne, đã cố gắng bỏ phiếu cho ông Trump bằng lá phiếu của người mẹ đã mất của mình”.

Vợ chồng ứng viên Dân chủ Joe Biden (trái) tham dự lễ tưởng niệm Ngày Cựu chiến binh tại Khu tưởng niệm Chiến tranh Triều Tiên ở TP Philadelphia, bang Pennsylvania (Mỹ), ngày 11-11. Ảnh: AFP

Tại bang Michigan, Bộ trưởng Tư pháp bang này – bà Dana Nessel, một thành viên Dân chủ, cũng bác cáo buộc gian lận bầu cử từ phía ông Trump.

“Cuộc bầu cử tháng 11 ở Michigan diễn ra suôn sẻ như chưa bao giờ” – bà Nessel nói ngày 11-11.

Chuyện sai sót, không đúng quy định xảy ra ở mọi cuộc bầu cử, nhưng có hàng loạt lớp bảo vệ để bảo đảm các sai sót này bị phát hiện và được sửa chữa” – theo bà Nessel.

“Phần lớn các sai sót này là những lỗi con người đơn giản, không phải là sự vi phạm nghiêm trọng” – bà Nessel khẳng định.

Cố vấn pháp lý của ông Biden – ông Bob Bauer gọi các thách thức pháp lý của phía ông Trump đang tiến hành màn trình diễn. Còn phía Nhà Trắng thì một quan chức chính phủ ông Trump nói với đài NBC News rằng: “Chuyện đội ông Biden gọi đó là trình diễn cũng chẳng có gì sai”.

Với kết quả kiểm 96% số phiếu bầu trên toàn quốc tính đến lúc này, ông Biden được 77,4 triệu phiếu bầu phổ thông, so với 72,26 triệu phiếu của ông Trump.

Tuy nhiên kết quả ai thắng cử tổng thống lại phụ thuộc vào số phiếu đại cử tri. Các bang – trừ hai bang Maine và Nebraska – có quy định “được ăn cả ngã về không” nghĩa là ứng viên nào được nhiều phiếu bầu đại cử tri hơn của một bang thì sẽ nhận hết số phiếu đại cử tri được phân bổ của bang đó.

Hai bang Maine và Nebraska sử dụng “phương pháp khu vực bầu cử”. Bang Maine có hai khu vực bầu cử, bang Nebraska có ba khu vực bầu cử. Hai bang này quy định ứng viên thắng phiếu phổ thông toàn bang sẽ được cộng thêm hai phiếu đại cử tri, rồi cộng thêm một phiếu đại cử tri nữa cho ứng viên nào thắng phiếu phổ thông ở mỗi khu vực bầu cử.

NBC News tính toán ông Biden đã được ít nhất 279 phiếu đại cử tri, ông Trump được 217 phiếu đại cử tri.

 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới