Chiến sự Nga-Ukraine 22-9: Ukraine tấn công các kho vũ khí ở 2 tỉnh của Nga; Moscow đánh mạnh cơ sở năng lượng Kiev

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang; Hai bên tung đòn rát trong đêm; Ukraine nói Nga sắp tấn công hạt nhân trước mùa đông.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục leo thang, trong đó hai bên cho biết đã tung đòn rắn trong đêm.

Ukraine tấn công kho vũ khí Nga trong đêm

. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine chiều 21-9 xác nhận lực lượng quân sự và an ninh nước này đã tấn công 2 kho vũ khí của Nga trong đêm, theo tờ The Kyiv Independent.

Cụ thể, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã xác nhận phía Kiev tấn công vào kho vũ khí Tikhoretsk ở vùng Krasnodar (Nga), nơi được gọi là một trong 3 kho đạn lớn nhất ở Nga và là "một trong những cơ sở lưu trữ quan trọng trong hệ thống hậu cần của quân Moscow".

"Theo thông tin hiện có, vào thời điểm xảy ra vụ tấn công có một đội quân của Nga đang ở trong lãnh thổ của kho vũ khí, nơi lưu trữ ít nhất 2.000 tấn đạn dược” - Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói.

Chiến sự Nga-Ukraine
Quân Ukraine điều khiển UAV trên chiến trường Donetsk. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo quân đội Ukraine, một hệ thống radar Podlet của Nga chuyên dùng để hỗ trợ phòng không cho kho vũ khí cũng bị phá hủy trong cuộc tấn công.

Vài giờ sau vụ tấn công, người đứng đầu Trung tâm chống thông tin sai lệch do nhà nước Ukraine điều hành - ông Andrii Kovalenko đã viết rằng phía Ukraine đã “phi quân sự hoá" một kho vũ khí ở Tikhoretsk và công bố các video được cho hiện trường của cuộc tấn công.

Ông Kovalenko cho biết thêm rằng tên lửa KN23, đạn pháo và đạn dược cho bệ phóng pháo phản lực Smerch (do Triều Tiên sản xuất) đã được cất giữ tại kho Tikhoretsk. Phía Ukraine nhiều lần cáo buộc Triều Tiên gửi vũ khí cho Nga, song Moscow và Bình Nhưỡng đều phủ nhận.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cũng xác nhận vụ tấn công vào kho đạn dược ở tỉnh Tver trong ngày 21-9. Theo Bộ Tổng tham mưu, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã tấn công kho vũ khí thứ 23 của Tổng cục Pháo binh chính của Bộ Quốc phòng Nga gần làng Oktyabrsky ở tỉnh Tver.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cùng ngày tuyên bố rằng lực lượng Nga đã bắn hạ 101 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine trong đêm, đồng thời ghi nhận nhiều vụ nổ xuất hiện tại kho đạn ở Krasnodar và Tver.

. Thị trưởng TP Kharkiv (tỉnh Kharkiv) - ông Ihor Terekhov nói rằng các lực lượng Nga đã tấn công vào một tòa nhà chung cư nhiều tầng ở Kharkiv, làm ít nhất 13 người bị thương.

Ông Terekhov cho biết toà nhà bị một quả bom dẫn đường nhắm mục tiêu, và hiện các đội cứu hộ đang tích cực làm việc tại hiện trường. Người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự tỉnh Kharkiv - ông Oleh Syniehubov sau đó cho biết Nga đã tấn công tòa nhà bằng một quả bom trên không FAB-250.

. Ngày 21-9, Ngoại trưởng Ukraine - ông Andrii Sybiha dẫn dữ liệu tình báo của Kiev cho biết rằng Moscow đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Ukraine trước mùa đông.

Các mục tiêu có thể bao gồm các thiết bị tại các nhà máy điện hạt nhân và trạm biến áp, gồm “những thiết bị thiết yếu cho hoạt động an toàn của hệ thống năng lượng hạt nhân", theo ông Sybiha.

"Thiệt hại đối với các cơ sở này sẽ tạo ra nguy cơ cao xảy ra sự cố hạt nhân gây ra hậu quả toàn cầu" - ông Sybiha nhấn mạnh.

Các cơ quan đặc biệt của Ukraine đã thông báo cho các đối tác của Kiev và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) về mối đe dọa có thể xảy ra.

"Công thức hòa bình của Ukraine có một điều khoản về đảm bảo an toàn bức xạ và hạt nhân. Chúng tôi kêu gọi tất cả các tổ chức và quốc gia quốc tế tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc để ngăn chặn nguy cơ trên" - ông Sybiha nói thêm.

Nga tấn công cơ sở năng lượng Ukraine trong đêm

. Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 21-9, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng Moscow đã tấn công các cơ sở năng lượng cung cấp điện cho các công ty quốc phòng Ukraine, cũng như nhắm mục tiêu vào các cụm nhân lực của Kiev trong đêm, theo hãng thông tấn TASS.

chiến sự Nga-Ukraine.jpg
Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường. Ảnh: TASS

. Theo Bộ Quốc phòng, các đơn vị từ Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã gây ra khoảng 135 thương vong cho quân Ukraine trong ngày qua. Đối phương cũng mất 2 xe chiến đấu bọc thép, 4 xe cơ giới quân sự, 2 pháo D-20 và 2 pháo D-30.

Nhóm tác chiến phía Tây của Nga đã đẩy lùi 2 cuộc phản công của các nhóm tấn công Ukraine, gây thương vong cho khoảng 435 binh sĩ đối phương trong ngày qua. Tổn thất của Ukraine còn bao gồm: 4 xe tăng; 2 xe chiến đấu bộ binh do Mỹ sản xuất; 4 hệ thống pháo phản lực bắn loạt; 2 pháo D-20; 1 pháo D-30; 1 radar phản pháo AN/TPQ-50; và 7 kho đạn dã chiến.

Nhóm tác chiến phía Nam đã gây thương vong cho khoảng 840 binh sĩ Ukraine trong ngày qua, phá huỷ 2 xe tăng, 2 xe chiến đấu bọc thép Kazak, 3 hệ thống tác chiến điện tử Anklav-N, cùng nhiều khẩu pháo do Mỹ và Anh sản xuất.

Nhóm tác chiến Trung tâm của Nga tiếp tục tiến sâu hơn vào tuyến phòng thủ của Ukraine, gây thương vong cho khoảng 520 binh sĩ đối phương.

Cụ thể, lực lượng Nga đã tấn công quân đội và khí tài quân sự của 12 lữ đoàn Ukraine và một đơn vị kiểm soát biên giới ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng (DPR), đồng thời đẩy lùi 9 cuộc phản công của Ukraine.

Tổn thất của quân Ukraine tại khu vực do nhóm này phụ trách bao gồm: 2 xe bán tải; hai pháo tự hành Msta-B; 4 pháo D-30; 1 pháo D-20; 1 súng chống tăng Rapira; 1 chiếc xe chiến đấu bọc thép MaxxPro MRAP do Mỹ sản xuất; và 1 kho đạn dã chiến.

Nhóm tác chiến phía Đông giành được các vị trí chiến đấu thuận lợi hơn, loại khoảng 160 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến.

Nhóm tác chiến Dnepr của Nga đã gây thương vong cho khoảng 60 binh sĩ Ukraine chiến đấu ở các tỉnh Zaporizhia và Kherson.

"Các đơn vị hàng không tác chiến-chiến thuật, UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã quét sạch 2 kho chứa tên lửa và vũ khí pháo binh, đồng thời tấn công một tàu chở đạn dược do phương Tây chuyển cho Kiev, cũng như tập kích các cụm nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương ở 153 khu vực” - Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga còn đã bắn hạ 10 quả rocket của các hệ thống pháo phản lực cơ động cao (HIMARS), 3 quả bom dẫn đường Hammer cũng như 6 tên lửa Neptune.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm