Trở lại “sào huyệt” ma túy ở quận 8

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, qua một năm thực hiện chuyên án xóa ma túy tại hẻm 690, 904 đường Nguyễn Duy cùng nhiều điểm lân cận tại phường 12, quận 8 (từ tháng 11-2010 đến 11-2011), Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP.HCM đã bắt vợ chồng Nguyễn Thị Thanh Hiền, Nguyễn Hoàng Tuấn (đối tượng cầm đầu) và các mắt xích liên quan.

Người dân phấn khởi

Chiều 6-11, chúng tôi trở lại con hẻm 690 đường Nguyễn Duy, nơi từng được mệnh danh là “sào huyệt” ma túy lớn nhất nhì TP.HCM. Người dân lộ vẻ vui mừng ra mặt sau khi “sào huyệt” bị phá vỡ.

Ông Nguyễn Văn Tùng (một cư dân của hẻm 690 đường Nguyễn Duy) kể trước đây hoạt động mua bán ma túy náo nhiệt và con nghiện chích hút công khai khiến bà con địa phương không dám cho trẻ em ra đường. Từ khi ổ ma túy Nguyễn Thị Thanh Hiền bị xóa sổ, người dân tại đây rất vui.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (cư dân hẻm 904 đường Nguyễn Duy) nhận xét: “Nhiều năm qua, chưa bao giờ khu phố sạch ma túy đến thế. Những đứa trẻ từ đây lớn lên sẽ tránh xa được tệ nạn, để học hành thành người tử tế”.

Trở lại “sào huyệt” ma túy ở quận 8 ảnh 1

Hẻm 690 đường Nguyễn Duy (phường 12, quận 8), nơi được mệnh danh là “sào huyệt” ma túy lớn nhất nhì TP.HCM đã trở nên “sạch sẽ”. Ảnh: h. tuyết

Được biết trước đây phường 14, quận 8 là tụ điểm phức tạp về ma túy, nhất là tại khu vực ngã ba Cây Sung. Tuy nhiên, điểm nóng này chỉ tồn tại vài năm (2005-2009). Khi cầu Chữ U được cải tạo, sửa chữa, giao thông bị chia cắt thì “sào huyệt” chuyển về địa bàn phường 12, quận 8.

Trinh sát đeo bám cả năm

Thượng tá Võ Văn Trai, Phó Trưởng phòng PC47, Phó ban Chuyên án 690C, cho biết nhiệm vụ được giao cho Đội 4 do Thiếu tá Nguyễn Trọng Đắc làm đội trưởng, trong đó có tám trinh sát chủ công thực hiện. Suốt một năm trời, tám trinh sát liên tục đeo bám, thâm nhập địa bàn nắm thông tin. Các anh cho biết ngày nào cũng làm việc từ 6 giờ sáng cho đến rạng sáng hôm sau.

Do địa hình phức tạp và vợ chồng Hiền, Tuấn buôn bán ma túy theo kiểu “truyền thống gia đình” lôi kéo người thân vào cuộc, cả xóm liên quan với nhau nên rất khó đeo bám. Đó là chưa kể nhiều đối tượng đã nhiễm HIV, lao… rất dễ lây nhiễm, đòi hỏi trinh sát phải có kinh nghiệm và sự khéo léo xử trí.

Tội phạm có nhiều kinh nghiệm đối phó như Nguyễn Hoàng Tuấn rất ma mãnh, luôn di chuyển trên đường với tốc độ rất cao và đầy kinh nghiệm “cắt đuôi” người theo dõi. Vì thế, các trinh sát cũng phải lạng lách, phóng nhanh bất chấp nguy hiểm vì sợ đối tượng xổng mất.

Trinh sát C. cho biết có khi anh đứng cắm tại chốt suốt 5 tiếng, đói bụng, khát nước cũng không dám rời mục tiêu. Lắm lúc, kinh phí eo hẹp, các anh đành mua gói mì tôm bóp vụn ăn sống tại chỗ. Thậm chí, về vấn đề vệ sinh cơ bản các anh cũng phải nín nhịn nhiều tiếng.

Khi đến giai đoạn cuối của chuyên án, vợ chồng Tuấn, Hiền bỏ trốn đến nhiều nơi. Muốn xác định cặp này ở đâu, các trinh sát tốn công lặn lội hàng trăm cây số, có khi mò tới nơi thì họ vừa di chuyển nơi khác.

Trong thời gian đeo bám, bằng trí thông minh và sự nhanh nhạy, các trinh sát đã lọt vào được “sào huyệt”, nắm bắt được quy luật hoạt động của tội phạm để lập kế hoạch triệt phá.

Biểu dương chiến công triệt phá đường dây ma túy lớn

Ngày 6-11, Trung tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, gửi điện biểu dương chiến công của các đơn vị, đồng thời quyết định khen thưởng hai đơn vị của Cục CSĐT tội phạm về ma túy và Công an TP Hải Phòng mỗi đơn vị 10 triệu đồng .

Theo báo cáo của Công an TP Hải Phòng, lực lượng công an đã truy bắt hai đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Bình (trú phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) và Chu Văn Duy (trú xã Mường Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La) về hành vi tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy và hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép.

Lực lượng công an đã thu giữ 18 bánh heroin, 700 g ma túy đá, ba khẩu súng các loại, chín viên đạn, một xe ô tô, 154 triệu đồng và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy khác.

Được biết khi bị lực lượng công an phát hiện tại Trạm thu phí Tiên Cựu, Tiên Lãng (TP Hải Phòng), nhóm đối tượng này đã lái ô tô tẩu thoát, đồng thời dùng súng bắn trả quyết liệt.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Định vừa triệt phá một đường dây mua bán trái phép chất ma túy và bắt giữ sáu nghi can. Đó là Lê Trường Hận, Nguyễn Thị Tú, Nguyễn An Trung, Bùi Duy Minh, Hồ Sĩ Nhân và Nguyễn Thị Hạnh.

Theo điều tra ban đầu, trong tháng 10-2011, Minh và Đặng Văn Tí (hiện đã bỏ trốn) bốn lần vào TP.HCM mua heroin đem về bán cho con nghiện ở Bình Định thu về 72 triệu đồng. Trong đó, vợ chồng Hận - Tú mua heroin từ Minh rồi cùng Nhân, Hạnh lôi kéo mua bán với các đối tượng khác.

H.HOÀNG - T.LỘC

HOÀNG TUYẾT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm