Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Thủ Đức

(PLO)- Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê đã đến thăm sức khỏe, trò chuyện cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng và gia đình các thương binh tại TP Thủ Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 26-7, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cùng đoàn công tác đã đến thăm các gia đình chính sách tại TP Thủ Đức nhân kỷ niệm niệm 75 năm ngày Thương binh- Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2022).

Đoàn đã ghé thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Khâm (91 tuổi) và mẹ Nguyễn Thị Hội (97 tuổi).

Mẹ Nguyễn Thị Khâm đang sống một mình. Mẹ có một người con trai duy nhất là liệt sĩ Trần Thanh Hải, đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Mọi sinh hoạt của mẹ đều nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trò chuyện cùng bà Phạm Thị Hồng. Ảnh: VÕ THƠ

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trò chuyện cùng bà Phạm Thị Hồng. Ảnh: VÕ THƠ

Mẹ Nguyễn Thị Hội có hai người con liệt sĩ là Hà Đình Thoại (anh hy sinh năm 1969 tại Tây Ninh) và liệt sĩ Hà Đình Dụ (hy sinh năm 1972 tại Quảng Trị). Gia đình cho hay vừa mới tìm được hài cốt của liệt sĩ Hà Đình Thoại.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, nếp sống của các mẹ hàng ngày. Ông bày tỏ lòng biết ơn, tri ân với các anh hùng liệt sỹ, tấm lòng của các Mẹ có con đã hy sinh vì nền độc lập cho đất nước.

Thay mặt lãnh đạo TP.HCM, ông chúc các mẹ sống vui, sống khoẻ, trường thọ cùng con cháu.

Đoàn cũng dành thời gian đến thăm cụ bà Phạm Thị Hồng (89 tuổi). Bà là mẹ của liệt sĩ Nguyễn Lê Đôn, hy sinh tại chiến trường K năm 1984. Ông Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ sự vui mừng khi thấy bà vẫn còn minh mẫn, trò chuyện cùng mọi người.

Đoàn cũng đã đến thăm thương binh Nguyễn Văn Đực (SN 1947, ngụ TP Thủ Đức). Ông Phan Nguyễn Như Khuê bày tỏ sự trân trọng trước đóng góp của ông Đức trong cuộc chiến bảo vệ đất nước và hoạt động của ông tại nơi cư ngụ trong thời bình.

Kết thúc chuyến thăm, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM yêu cầu các phòng, ban và TP Thủ Đức khảo sát lại điều kiện cuộc sống, sinh kế của các gia đình chính sách để có những chương trình chăm lo thiết thực hơn.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê trò chuyện cùng bà Phạm Thị Hồng. Ảnh: VÕ THƠ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm