Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện tham ô tiền tỉ lãnh án

Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, sáng nay, 9-4, TAND tỉnh Cà Mau đã tuyên phạt Nguyễn Minh Cảnh, nguyên trưởng Phòng LĐ-TB&XH huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), 16 năm tù về tội tham ô tài sản.

Phạt bị cáo Trần Ngọc Minh sáu năm tù, Dương Văn Lọ ba năm tù, Trương Thanh Nhung hai năm tù và Nguyễn Văn Toàn chín tháng tù cùng về tội tham ô tài sản.

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: baomoi

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2008 đến năm 2013, Cảnh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với Trần Ngọc Minh (kế toán), Dương Văn Lọ (nguyên cán bộ phụ trách thương binh, xã hội xã Khánh Bình Đông), Trương Thanh Nhung (nguyên cán bộ phụ trách thương binh, xã hội xã Khánh Bình Tây Bắc) và Nguyễn Văn Toàn (cán bộ phụ trách thương binh, xã hội xã Khánh Hải) lập khống chứng từ, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng khoản tiền chi trả chế độ chính sách và đảm bảo xã hội do phòng LĐ-TB&XH huyện quản lý.

Bị cáo Cảnh đã nộp số tiền 620 triệu đồng khắc phục hậu quả. Nguyễn Văn Toàn nộp 40 triệu đồng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm