VỤ BẢY ĐỨA CON CHẾT DO ĐAU BỤNG

Tử vong nhanh là do đau bụng cấp

Đó là vợ chồng anh Cao Xuân Tường (37 tuổi) và chị Cao Thị Kèm (33 tuổi) ở xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình. Đứa con thứ bảy là Cao Xuân Tiền (sáu tuổi) vừa mất sau một đêm đau bụng nặng.

Lý giải về hiện tượng trên, ngày 16-12, BS Phạm Thị Ngọc Tuyết, Trưởng khoa Tiêu hóa BV Nhi đồng 2 (TP.HCM), cho biết: Cháu Tiền chết chỉ sau một đêm đau bụng nặng thì có thể khẳng định cháu bị đau bụng cấp do xoắn ruột, xoắn dạ dày. Trường hợp này nếu phát hiện kịp thời và mổ cấp cứu thì bệnh nhân có thể qua khỏi.

Theo BS Tuyết, sáu đứa trẻ còn lại do không rõ thời gian đau bụng kéo dài bao lâu nên không thể khẳng định chết do đau bụng cấp hay đau bụng mạn tính kèm bệnh lý khác. Nếu muốn có con, vợ chồng anh Tường rất cần được bác sĩ chuyên khoa tư vấn. Bác sĩ tư vấn cũng phải xác định rõ nguyên nhân chung dẫn đến cái chết của bảy cháu bé mới có thể tư vấn chính xác”.

TR.NGỌC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới