USD chợ đen leo lên mức cao nhất từ đầu năm

(PLO)- Đầu giờ chiều ngày 7-10, mỗi đôla trên thị trường chợ đen mua vào ở mức 24.600 đồng và bán ra quanh ngưỡng 24.650 đồng, mức cao nhất từ đầu năm đến nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉ giá chợ đen liên tục tăng trong hai tháng trở lại đây khiến giá bán USD tự do từ chỗ thấp hơn giá bán USD tại các ngân hàng thương mại với khoảng cách từ 100 – 200 đồng nay trở nên đắt đỏ hơn tới 100 đồng.

Tức là chỉ trong vòng khoảng hai tháng qua, giá đồng bạc xanh tại thị trường chợ đen đã tăng gần 200 - 300 đồng mỗi USD.

Tuy nhiên, mức chênh lệch vẫn thấp hơn nhiều so với giai đoạn giá USD “sốt xình xịch” vào tháng 9 – 11 năm ngoái. Thời điểm đó, giá USD tự do ở chiều bán ra luôn mức cao hơn các ngân hàng từ 700 - 800 đồng.

gia-ban-usd-tai-ngan-hang.jpg
Nhiều khả năng tỉ giá USD/VND vẫn duy trì xu hướng tăng cho đến ít nhất tháng 11 tới.

Chốt phiên cuối tuần, giá USD tại Vietcombank dừng lại ở mức 24.180 – 24.550 VND/USD (mua – bán) tăng thêm 60 đồng so với đầu tuần.

Trong khi đó, Eximbank chốt giá đôla cuối tuần tăng thêm 10 đồng ở chiều mua và 20 đồng ở chiều bán so với phiên giao dịch đầu tuần, hiện ở mức 24.130 – 24.530 VND/USD.

Theo Công ty chứng khoán ngân hàng Vietcombank (VCBS), trong tháng 8-9, tiền đồng giảm giá gần 2,5% so với đồng USD, đưa mức giảm VND lên khoảng 3% từ đầu năm.

Tương tự, theo tính toán của các chuyên gia kinh tế tại Công ty chứng khoán SSI, tỉ giá USD/VND bật tăng mạnh trong tháng 9, có thời điểm tăng tới 3,1% trong bối cảnh đồng USD cũng ghi nhận tăng 3,2%.

Mặc dù tỉ giá trên cả thị trường chính thức và phi chính thức cùng tăng nhưng chênh lệch giá bán giữa hai thị trường này không quá lớn và còn cách xa so với tỉ giá trần quy định bởi NHNN hay tỉ giá bán tại Sở giao dịch NHNN (xấp xỉ 25.200 VND/USD). Đồng thời thị trường không xảy ra hiện tượng thiếu hụt ngoại tệ.

Bên cạnh đó, NHNN đã có động thái hút ròng qua kênh phát hành tín phiếu nhằm tìm ra điểm cân bằng tối ưu giữa tỉ giá và lãi suất trên thị trường 2 (liên ngân hàng) và hạn chế tác động lên lãi suất trên thị trường 1 (huy động vốn từ người dân và tổ chức). Thêm vào đó, dòng vốn FDI giải ngân 9 tháng (đạt 15,9 tỉ USD) hay cán cân thương mại duy trì thặng dư 21,7 tỉ USD cũng hỗ trợ tích cực cho tỉ giá.

Theo SSI, đồng USD mạnh lên trong quý III do nhà đầu tư kỳ vọng Cục dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ duy trì lãi suất cơ sở ở mức cao trong thời gian lâu hơn. Điều này tạo áp lực lớn hơn cho đồng VND khi NHNN đang thực hiện chính sách tiền tệ nới lỏng nhằm hỗ trợ tăng trưởng.

VCBS cho rằng từ nay tới cuối năm, áp lực tỉ giá vẫn luôn thường trực cho đến ít nhất là tháng 11.

Lãi suất huy động trung bình tại các ngân hàng thương mại trong tháng tiếp tục giảm thêm 30 - 50 điểm cơ bản tuỳ từng kỳ hạn, trong đó các kỳ hạn dài ghi nhận mức giảm lớn hơn.

Như vậy mặt bằng lãi suất huy động đã tiệm cận mức thấp trước dịch bệnh. VCBS dự báo tăng trưởng tín dụng cho cả năm nhiều khả năng đạt gần 12%. Lãi suất cho vay được dự báo tiếp tục giảm thêm trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm