Việt Nam - Trung Quốc cam kết hợp tác nhiều lĩnh vực kinh tế quan trọng

(PLO)- Doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc thảo luận tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác của nhau, phù hợp định hướng hai nước và xu thế toàn cầu. 

Chiều 13-10, tại thủ đô Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Quốc vụ viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc. Hoạt động này nằm trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Cùng tham dự có lãnh đạo các bộ, ngành, các tập đoàn, doanh nghiệp tiêu biểu của Trung Quốc, Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường dự tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Thúc đẩy hợp tác nhiều lĩnh vực

Với chủ đề “Tăng cường hợp tác cùng có lợi, chung tay kiến tạo tương lai," tại tọa đàm, doanh nghiệp hai nước thảo luận tiềm năng, thế mạnh, nhu cầu hợp tác của nhau, phù hợp định hướng hai nước và xu thế toàn cầu, trong các lĩnh vực phát triển, kết nối hạ tầng; hợp tác năng lượng; chuyển đổi số, kinh tế số; tài chính ngân hàng.

Các doanh nghiệp Trung Quốc bày tỏ mong muốn tham gia các dự án phát triển hạ tầng của Việt Nam như các đường sắt kết nối với Trung Quốc, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam của Việt Nam; hợp tác trong xây dựng thành phố thông minh, sản xuất thông minh, xây dựng các trung tâm dữ liệu, phát triển thương mại điện tử… cùng Việt Nam phát triển xanh, bền vững.

Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Các doanh nghiệp Việt Nam đề nghị Chính phủ hai nước tiếp tục tạo điều kiện thúc đẩy kết nối doanh nghiệp hai nước, nhất là trong các lĩnh vực Trung Quốc có kinh nghiệm, tiềm lực, Việt Nam có nhu cầu.

Hợp tác, hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam về tài chính, khoa học công nghệ, khoa học quản lý trong phát triển hạ tầng, trong đó có các đường sắt kết nối với Trung Quốc; tài trợ vốn, kết nối trong thanh toán; phát triển mạng 5G, cơ sở hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, kết nối hệ thống thương mại hai nước; hợp tác phát triển điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, hydrogen…

Phát biểu tại tọa đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nói với nỗ lực chung của hai bên, nhất là các chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước hai nước, quan hệ Việt Nam- Trung Quốc phát triển ngày càng sâu sắc, thực chất, toàn diện.

Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Lý Cường lần này là chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo chủ chốt Trung Quốc đến Việt Nam sau khi hai bên nâng tầm quan hệ; tiếp tục cụ thể hóa nhận thức chung cấp cao hai nước.

Hai Thủ tướng có buổi hội đàm toàn diện, sâu rộng, hiệu quả, thiết thực, đạt nhiều kết quả tích cực. Hai Thủ tướng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực, trong đó có kết nối chuỗi cung ứng, đường sắt, hợp tác thương mại, đầu tư, thanh toán xuyên biên giới…,

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị với Trung Quốc - là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược và ưu tiên hàng đầu trong tổng thể đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Trong đó, hợp tác phát triển kinh tế bền vững là một trong những yếu tố then chốt để thắt chặt thêm tình đoàn kết hai nước anh em và quan hệ hai nước láng giềng gần gũi, tắt lửa tối đèn có nhau.

Theo Thủ tướng, thời gian qua quan hệ hợp tác hai nước phát triển tốt đẹp. Tuy nhiên, quan hệ kinh tế chưa tương xứng với tầm vóc của quan hệ chính trị- xã hội tốt đẹp giữa hai nước. Do vậy, hai bên cần đẩy mạnh hơn nữa kết nối hai nền kinh tế, mà một trong những trọng tâm là kết nối doanh nghiệp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc.
(Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp hai nước Trung Quốc, Việt Nam đã góp phần đưa hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư trở thành điểm sáng và là một trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai nước. Tuy nhiên, các dự án đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc còn chưa xứng tầm với quan hệ tốt đẹp giữa hai nước; với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh; đặc biệt là vai trò, vị thế, quy mô của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Việt Nam cam kết “3 bảo đảm”, “3 thông”, “3 cùng”

Thông tin về chiến lược, kết quả tình hình kinh tế, xã hội Việt Nam sau 40 năm đổi mới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết để thu hút đầu tư nước ngoài, trong đó có đầu tư chất lượng cao từ Trung Quốc, với tinh thần "lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"; Chính phủ Việt Nam cam kết “3 bảo đảm", “3 thông”, “3 cùng".

Trong đó “3 bảo đảm” gồm bảo đảm khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là hợp phần quan trọng của kinh tế Việt Nam; khuyến khích, sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để khu vực này phát triển lâu dài, ổn định, hợp tác, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng với các khu vực kinh tế khác.

Bảo đảm các quyền lợi, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các nhà đầu tư, không hình sự hóa các quan hệ dân sự, kinh tế. Bảo đảm ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; ổn định về chính sách, không ngừng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng với đó, nâng cao năng lực quản trị, thể chế, bảo đảm “3 thông”: hạ tầng thông suốt, cơ chế thông thoáng, quản trị thông minh.

Đặc biệt, thực hiện “3 cùng” gồm cùng lắng nghe, thấu hiểu giữa doanh nghiệp với Nhà nước, người dân; cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động để hợp tác, hỗ trợ nhau cùng phát triển nhanh, bền vững; cùng làm, cùng thắng, cùng hưởng, cùng phát triển, cùng chung niềm vui, hạnh phúc, tự hào.

Với tinh thần và quan điểm đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các doanh nghiệp hai nước tiếp tục đóng góp để hai nước đã gắn bó rồi thì gắn bó hơn, đã đoàn kết rồi thì đoàn kết hơn, đã tin cậy rồi thì tin cậy hơn nữa, đã hiệu quả rồi thì hiệu quả hơn nữa, cùng thúc đẩy tăng trưởng, ủng hộ hai Chính phủ thực hiện các mục tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra.

Kêu gọi doanh nghiệp hai nước lấy kết nối làm trọng tâm để bứt phá, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực để vươn lên, góp phần giúp hai nước nâng tầm gắn kết kinh tế ngang tầm về địa lý, lịch sử và quan hệ chính trị- xã hội tốt đẹp hiện nay, để hai nước vươn mình, bay cao, bay xa trong kỷ nguyên số, phát triển xanh, nhanh, bền vững, lấy con người là trung tâm, chủ thể, động lực của sự phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tại tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị doanh nghiệp hai nước tích cực hợp tác, trao đổi để tham mưu cho chính phủ, các bộ, ngành, địa phương hai nước để tháo gỡ rào cản sản xuất, kinh doanh, thương mại, cải thiện môi trường đầu tư; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách...

Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp hai nước xây dựng và triển khai các dự án hợp tác cụ thể trong khuôn khổ các cơ chế hợp tác song phương đã thiết lập như cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, các sáng kiến Vành đai và Con đường (BRI), Phát triển toàn cầu (GDI), An ninh toàn cầu (GSI), Văn minh toàn cầu (GCI)... của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình mà Việt Nam đã ủng hộ; các cơ chế hợp tác đa phương hai bên cùng tham gia (ASEAN-Trung Quốc; RCEP...).

Thủ tướng đề nghị phía Trung Quốc hỗ trợ, tạo điều kiện các doanh nghiệp Việt Nam tham gia vào chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng của các tập đoàn, doanh nghiệp Trung Quốc; tiếp tục tạo thuận lợi cho tăng cường thương mại song phương; mở rộng nhập khẩu hàng hóa, nông thủy sản của Việt Nam.

Cho rằng trong bất kỳ quan hệ hợp tác nào, đôi bên cùng có lợi, hai bên cùng thắng luôn là mục tiêu cao nhất, Thủ tướng mong muốn, tin tưởng doanh nghiệp hai nước gắn kết với nhau hơn nữa, để xứng tầm với tầm vóc, ý nghĩa, tình cảm trong quan hệ hai Đảng, hai nước, hai dân tộc Việt Nam - Trung Quốc; khẳng định, Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, đồng hành cùng các nhà đầu tư nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Trung Quốc nói riêng trên con đường phát triển.

Tiếp tục kết nối chiến lược phát triển hai nước

Phát biểu tại sự kiện, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường bày tỏ tâm đắc với bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính; nhất trí về sự ủng hộ hai chính phủ đối với doanh nghiệp hai nước.

Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc và Việt Nam là anh em tốt, đối tác tốt, đáng tin cậy, có thể dựa vào nhau; đoàn kết một lòng thì chắc chắn sẽ vượt qua mọi thách thức, rủi ro. Trong hợp tác cần sự chân thành, miễn là kiên trì đi cùng một hướng, mang lại lợi ích cho nhau, đem lại phồn thịnh chung thì chắc chắn hai nước sẽ cùng thắng.

Cho biết hợp tác kinh tế, thương mại luôn là điểm nhấn của hợp tác Trung Quốc - Việt Nam, cũng là động lực quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước, Thủ tướng Lý Cường khẳng định Trung Quốc luôn là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường phát biểu tại toạ đàm doanh nghiệp Việt Nam Trung Quốc.
(Ảnh: TTXVN)

Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh hợp tác kinh tế, thương mại hai nước vẫn còn nhiều dư địa để khai thác, nhiều tiềm năng để phát triển. Giai đoạn tới, hai nước cần quan tâm ba phương trọng điểm, trong đó cần tiếp tục kết nối chiến lược phát triển hai nước.

Theo Thủ tướng Trung Quốc, hai nước có quan điểm phát triển như nhau, lợi ích chung rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho hai bên, cần quan tâm kết nối liên thông hai nước. Hiện hai nước đang tích cực triển khai quy hoạch kết nối sáng kiến BRI, hai con đường, một vành đai; tích cực kết nối hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, cửa khẩu, bến cảng, đường hàng không; thúc đẩy đi lại, giao lưu nhân dân; tăng cường hợp tác điều phối chính sách phát triển công nghiệp.

Thủ tướng Lý Cường cũng đề nghị hai bên không ngừng củng cố, bổ sung thế mạnh cho nhau. Mỗi bên đều có thế mạnh đặc biệt của mình về tài nguyên, kết cấu ngành nghề, có nhu cầu bổ sung cho nhau lâu dài; hai bên đã triển khai mạnh mẽ hợp tác kỹ thuật, công nghệ; phối hợp phân công, thúc đẩy, cùng nâng cao sức cạnh tranh trong chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng toàn cầu.

“Trung Quốc có thế mạnh về điện gió, điện mặt trời, xe điện đang phát triển hàng đầu thế giới, phù hợp nhu cầu chuyển đổi năng lượng của Việt Nam. Việc hợp tác cùng có lợi sẽ xuất hiện trong các lĩnh vực này"- Thủ tướng Lý Cường chia sẻ.

Thủ tướng Lý Cường nói hai nước có chế độ, tin cậy chính trị cao, có mối tình hữu nghị nồng thắm mà nhiều nước không có. Hai nước có niềm tin hợp tác tương lai; thương mại hai nước được tăng cường mạnh mẽ. Do đó doanh nghiệp hai bên cần nắm chặt cơ hội, tăng cường hợp tác chặt chẽ, đóng góp cho sự phát triển chung.

Thủ tướng Lý Cường nêu ba mong muốn không ngừng quan tâm các chính sách quan trọng lớn, chủ động hơn để hòa nhập sự phát triển quốc gia, các kết nối chiến lược; tận dụng tốt các thỏa thuận song phương và đa phương; huy động các nguồn lực cho phát triển. Thúc đẩy phát triển hài hòa các ngành nghề công nghiệp xuất phát từ đặc điểm của doanh nghiệp mình; tìm kiếm các đối tác hợp tác trong chuỗi giá trị.

Chính phủ Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc kết nối với doanh nghiệp Việt Nam, xây dựng chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng xuyên biên giới; tập trung sức lực, nâng cao sức sáng tạo, tập trung phát triển lĩnh vực năng lượng sạch. Thủ tướng Lý Cường tin rằng, hợp tác kinh tế, thương mại hai nước sẽ giành được kết quả to lớn hơn trong thời gian tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới