Vợ mất ngủ vì người chồng mỗi đêm đều đi nhà vệ sinh nhiều lần

Mở đầu tiểu phẩm, trong khi người chồng ngồi ủ rũ trên ghế thì người vợ ngồi cạnh liên tục càm ràm vì muốn ngủ nhưng ngủ không được. Nghe vậy, người chồng cũng trở nên bực bội, anh lên tiếng quát vợ muốn ngủ thì vào phòng ngủ chứ không ai bắt phải ngồi canh anh làm gì.

Lúc này, đứa cháu trai tới chơi liền thảng thốt: “Ủa thím sao vậy? Sao mắt thím quầng thâm ghê vậy. Bữa nay thím trang điểm Halloween hả?”.

Quá đau đầu vì đứa cháu nói quá nhiều nhưng người thím đành kiên nhẫn giải thích: “Chú Năm mày đó, ổng thức đêm thức hôm để canh cái nhà vệ sinh thì làm sao mà thím ngủ được. Không hiểu sao mà ổng cứ đi tiểu hoài, ban ngày đi chưa đủ hay sao mà nửa thêm cứ đi bốn, năm lần vậy đó”. 

Cháu trai bất ngờ khi thấy mắt của thím mình đầy quầng thâm. Ảnh: BEE

Người chồng lúc này cũng đã trở lại, thấy vợ than việc mình dậy lúc nửa đêm khiến bà không ngủ được liền bảo: “Tôi biết việc mình dậy lúc nửa đêm khiến bà không ngủ được nên kêu bà ngủ riêng đi mà bà không chịu. Giờ bà lại nói vậy”. 

Thấy hai chú thím cứ cãi qua, cãi lại, người cháu cắt ngang câu chuyện và hỏi ra thì biết chú mình bị bệnh phì đại tiền liệt tuyến và dù đã uống thuốc nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm. 

Người cháu khuyên chú tìm đến bác sĩ để nghe tư vấn điều trị.

Ths Bs Trần Thanh Phong chia sẻ: “Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc bệnh nhân mắc bệnh phì đại tiền liệt tuyến được nhiều nhà khoa học công nhận. Thứ nhất là do hóc-môn ở nam giới, thứ hai là do nhiễm trùng, thứ ba là do các vấn đề tình dục và thứ tư là do chế độ dinh dưỡng không phù hợp".

Hiện tại có hai phương pháp điều trị chính là sử dụng thuốc uống và phẫu thuật. Phương pháp phẫu thuật được thực hiện sau khi người bệnh đã được điều trị bằng thuốc nhưng vẫn không kiểm soát được bệnh tình.

Ths Bs Trần Thanh Phong.

Tuy nhiên, phương pháp chính để điều trị bệnh này vẫn chủ yếu là điều trị bằng thuốc như thuốc tây hoặc thảo dược đã được kiểm định và cấp phép như náng hoa trắng, hải trung kim, rau tàu bay, ngải nhật.

Người bệnh cần chú ý đến chế độ ăn phù hợp như ăn nhiều rau, hoa quả, uống đủ nước, tránh bia rượu và đồ uống có chất kích thích. Ngoài ra, cần luyện tập thể dục thường xuyên để tăng sức đề kháng cho cơ thể.

Chương trình Sống khỏe đời vui được phát sóng lúc 17 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7.


Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm