Nóng trong tuần

Vụ vướng mắc hộ chiếu đến Đức: Cần có thêm cách tiện lợi cho dân

(PLO)- Việc giải quyết những vướng mắc của hộ chiếu về lâu dài nên có hướng giải quyết thuận tiện hơn cho người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuần qua, thông tin về mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1-7, có số seri bắt đầu bằng chữ P tạm thời không được công nhận tại Đức đã nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc. Nhiều bạn đọc cho rằng việc cơ quan chức năng giải quyết vướng mắc của hộ chiếu mẫu mới là kịp thời. Tuy nhiên, về lâu dài nên có những giải pháp mới khác để thuận tiện cho dân hơn trong việc sử dụng hộ chiếu mới.

Người dân đang làm thủ tục cấp hộ chiếu mẫu mới. Ảnh: UYÊN TRANG

Người dân đang làm thủ tục cấp hộ chiếu mẫu mới. Ảnh: UYÊN TRANG

Ngày 27-7, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội có thông báo mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1-7 tại Việt Nam (bìa màu xanh tím than, số seri P), tạm thời không được công nhận tại Đức và vì thế không được nhận thị thực vào những hộ chiếu này. Nguyên nhân là do hộ chiếu mẫu mới không có thông tin về nơi sinh, gây khó khăn cho việc xác định người đang giữ hộ chiếu là ai.

Ngay sau đó, Cục Lãnh sự đã làm việc với Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để trao đổi thông tin và phương án xử lý vướng mắc.

Tạo thuận tiện cho người dân đi nước ngoài

“Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng sẵn sàng cấp miễn phí xác nhận về nơi sinh, để xuất trình kèm theo hộ chiếu của công dân.

Tuy nhiên, về lâu dài, nơi cấp hộ chiếu nên thêm nơi sinh vào là cách tốt nhất. Bởi cập nhật nơi sinh vào hộ chiếu sẽ thuận tiện hơn cho người dân” - bạn đọc Ngọc Giàu.

Cũng theo bạn đọc Duy Sơn, tạm thời giải quyết vướng mắc về nơi sinh trên hộ chiếu bằng giấy xác nhận nơi sinh là hợp lý, nhanh chóng. Tuy nhiên, hiện nay người Việt Nam đi học tập, du lịch… ở châu Âu khá nhiều và nếu người dân đến một quốc gia nào cũng phải làm đơn đề nghị xác nhận nơi sinh thì cũng hơi bất tiện.

“Khi cầm hộ chiếu đến các quốc gia khác, ai cũng muốn thủ tục nhập cảnh được thực hiện nhanh chóng. Vì thế, tôi mong rằng ngoài giải pháp cấp thêm giấy xác nhận nơi sinh, cơ quan chức năng nên có thêm hướng giải quyết khác thuận tiện cho người dân Việt Nam mỗi khi ra nước ngoài” - bạn đọc Văn Tuấn.

Các cơ quan chức năng của Việt Nam sớm có thông tin cập nhật về hộ chiếu mới để người dân được biết.

Các thắc mắc về hộ chiếu mới

“Theo thông tin tôi được biết thì mẫu hộ chiếu mới đáp ứng yêu cầu bảo an cao hơn, chống nguy cơ làm giả, đạt tiêu chuẩn ICAO. Nếu hộ chiếu mới theo chuẩn quốc tế thì tại sao nước Đức không chấp nhận” - bạn đọc Trương Bảo.

“Hầu hết những giấy tờ tùy thân ở Việt Nam đều ghi rõ ngày, tháng, năm, sinh tại đâu, quốc tịch. Theo tôi nghĩ, hộ chiếu mới được xem là CCCD dùng đi ra nước ngoài, sao lại thiếu nơi sinh? Nếu hộ chiếu mới theo chuẩn quốc tế và các nước khác chấp nhận mà tại sao Đức không chấp nhận?” - bạn đọc Thái Hoàng.

“Passport của tôi đã hết hạn và tôi cũng vừa đăng ký đổi mới vì sắp tới tôi định đưa gia đình đi châu Âu du lịch. Tôi cũng hơi lo vì không biết các quốc gia khác ở châu Âu có chấp nhận hộ chiếu mới của Việt Nam hay không? Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của Việt Nam sớm có thông tin cập nhật về hộ chiếu mới để người dân được biết” - bạn đọc Mạnh Hùng.•

Cởi áo ngực nơi đông người là phản cảm

Trong tuần qua, thông tin về một nhóm du khách xuống bãi biển Cửa Lò (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) tổ chức vui chơi, trong đó có một số phụ nữ cởi áo ngực để làm dụng cụ tiếp nước cũng nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc. Nhiều bạn đọc bức xúc trước hành động phản cảm của nhóm du khách này.

• “Theo tôi, nên phạt trực tiếp những phụ nữ cởi áo trần giữa chốn đông người này. Đúng là không thể chấp nhận được, xung quanh còn có trẻ em mà lại hành động như thế” - bạn đọc Kim Thu.

• “Người tham gia trò chơi là có lỗi lớn nhất do họ cố tình cởi áo ngực để thực hiện trò chơi. Biết rằng đây là trò chơi và đang hào hứng nhưng không nên có hành động thái quá. Như vậy là không tôn trọng mình và không tôn trọng những người xung quanh” - bạn đọc Thanh Hằng.

• “Có nhiều người lại bảo nam, nữ bình đẳng, nam cởi trần được thì nữ cũng làm được. Thế nhưng dù có bình đẳng và hiện đại thế nào cũng nên nghĩ đến những thuần phong mỹ tục của người Việt Nam” - bạn đọc Phan Văn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm