'Vua tôm' sẽ xây dựng nhà ở xã hội

(PLO)- Trong khi đang lỗ ngành nghề kinh doanh chính, nhưng vua tôm Minh Phú vẫn quyết định chơi lớn ở lĩnh vực bất động sản.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tập đoàn thuỷ sản Minh Phú được xem là doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam vừa công bố nghị quyết đầu tư xây dựng nhà ở xã hội ở Cà Mau.

Dự án này có diện tích 9,47 héc ta với tổng mức đầu tư là 633 tỉ đồng. Trong đó có 13,5 tỉ đồng để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng dự án.

Minh Phú cũng cho biết, thời gian hoạt động của dự án là 49 năm với mục tiêu tạo quỹ nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua đối với các đối tượng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Cà Mau theo quy định pháp luật.

vua tôm 1.jpg
Vua tôm Minh Phú sẽ bỏ ra gần 633 tỉ đồng để xây dựng nhà ở xã hội tại Cà Mau.

Năm 2023, Minh Phú có hiệu quả kinh doanh không như kỳ vọng. Quý I và quý III-2023, Minh Phú đã lỗ hơn 100 tỉ đồng. Trong 10 năm trở lại đây, lần đầu tiên Minh Phú mới đối diện với lỗ kinh doanh.

Quý II báo lãi nhưng chỉ hơn 10 tỉ đồng, một con số thấp chưa từng có trong hoạt động kinh doanh của vua tôm vì thông thường lãi theo quý bình quân của đơn vị này lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Nguyên nhân, lạm phát các nước tăng cao dẫn đến người tiêu dùng chi tiêu ít vào các sản phẩm tôm cao cấp, ngoài ra tôm Minh Phú bị cạnh tranh mạnh bởi tôm Ấn Độ và Ecuador.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm