Vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam từ 54 viên ngọc trai rực rỡ

(PLO)-  Vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam từ 54 viên ngọc trai rực rỡ lần đầu tiên chính thức được công bố.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam từ 54 viên ngọc trai rực rỡ ảnh 1

Vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam từ 54 viên ngọc trai rực rỡ. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Các nghệ nhân đã cách điệu 54 loài hoa đại diện cho 54 dân tộc được thể hiện bằng 54 viên ngọc trai.

Trung tâm của chiếc vương miện được thiết kế nổi bật với những viên đá và ngọc trai rực rỡ nhất nhất, thể hiện nghị lực trên hành trình chinh phục ước mơ của các cô gái.

Vương miện “Những đoá hoa nắng mai” khiến nhiều người ngẩn ngơ về độ tinh xảo và ý nghĩa đặc biệt.

Cuộc thi Hoa hậu đặc biệt

Chiều 12-7, Ban tổ chức Hoa hậu các dân tộc Việt Nam chính thức công bố giám khảo và vương miện cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam.

Đây cũng là lần đầu tiên, đông đảo báo chí được chiêm ngưỡng nhan sắc của 30 đoá hoa nắng mai xuất sắc nhất toàn quốc bước vào vòng chung kết.

Vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam từ 54 viên ngọc trai rực rỡ ảnh 2

Thạch Thu Thảo - Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ cô gái dân tộc Khmer tự tin khoe điệu múa dân tộc. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Trong thời đại bùng nổ Hoa hậu như hiện nay, chỉ trong vòng hơn nửa năm Việt Nam có khoảng 10 cuộc thi Hoa hậu đã và đang diễn ra, hàng chục Hoa Á hậu xuất hiện, nhưng không khó nhận ra, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam là một cuộc thi đặc biệt.

Đó thực sự là sân chơi của các cô gái đến từ các dân tộc anh em: Chăm, Ê đê, Tày, Nùng, Kinh, Thái, Khơ me, Sán Dìu, Mường, Hoa…

Rất nhiều cô gái đến từ các buôn làng xa xôi vượt định kiến đi tìm con chữ, mong ước làm chủ cuộc đời mình.

Hoa hậu các dân tộc Việt Nam, nhiều cô gái bước đi còn chưa vững, thân hình cũng chưa thực sự hoàn hảo, không ít thí sinh cao dưới 1m7, đúng hơn chỉ nhỉnh hơn 1m6.

Với không ít cô gái, đây là lần đầu tiên họ sải bước trên đôi giày cao gót thay vì đôi chân trần dẫm trên mặt đất.

Nhưng điều khán giả thấy ở những đoá hoa nắng mai ấy là những câu chuyện, là ánh mắt, là nghị lực ý chí vươn lên, khát khao làm chủ cuộc đời. Những câu chuyện thực sự chạm đến trái tim khán giả.

NTK Sĩ Hoàng- Trưởng Ban giám khảo chia sẻ là người đồng hành từ những ngày đầu, gặp các thí sinh là sinh viên dân tộc đang theo học tại các trường Đại học Cao đẳng, ông nhớ mãi sự mộc mạc, chân phương, giản dị thậm chí có phần nhút nhát của các em.

Trở lại trước thềm chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam hôm nay, ông thực sự ngạc nhiên, không tin vào mắt mình vì sự thay đổi quá lớn.

Có những em lần đầu tiên mang giày cao gót

Hoa hậu H’Hen Niê nói rằng cô không xem mình là ban giám khảo, với các em, cô giống như chị cả. Chặng đường gắn bó chưa thực dài, nhưng người đẹp Ê-đê nhận ra sự trưởng thành, ham học hỏi, cầu tiến ở các em.

Hai giám khảo Quốc tế là Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Evelyn Wagner và Hoa hậu Trái đất Lindsey Coffey chụp hình cùng các thí sinh Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Hai giám khảo Quốc tế là Hoa hậu Trái đất 2021 Destiny Evelyn Wagner và Hoa hậu Trái đất Lindsey Coffey chụp hình cùng các thí sinh Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Vương miện Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam từ 54 viên ngọc trai rực rỡ ảnh 4

Thí sinh Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam rạng rỡ trước thềm chung kết. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

“Như chị Ánh đã nói, các em hoàn toàn mới với tất cả mọi thứ. Có những em lần đầu tiên mang giày cao gót.

Ngày hôm nay chúng ta vẫn thấy những điều đó nhưng các em có sự quyết tâm, lắng nghe, học hỏi và thay đổi rất nhanh. Đó là điều em rất tự hào khi được đồng hành cùng các em.

Hi vọng chặng đường phía trước các em tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ của mình, khát khao của mình. Nhiều cánh cổng đang đợi các em phía trước"

Nếu em là hoa hậu, em hãy sử dụng những điều mình có, mang giá trị tốt đẹp cho cộng đồng cho xã hội cho người đồng bào của mình và tiếp tục truyền cảm hứng cho các cô gái khác.

Nếu em chưa may mắn, cũng đừng bao giờ từ bỏ ước mơ của mình. Mỗi người đều có những khả năng, sức mạnh bên trong. Hãy phát huy những sức mạnh bên trong đó để chạm đến những ước mơ khát khao của mình…”-

Hoa hậu H’Hen Niê

Bà Trương Ngọc Ánh- Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 khẳng định đây là cuộc thi mang tầm vóc quốc gia nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể, tâm hồn, trí tuệ và tài năng của các thiếu nữ thuộc 54 dân tộc anh em.

“Hành trình này không chỉ để tìm ra một cô gái đẹp nhất, mà còn nhằm ca ngợi vẻ đẹp của từng dân tộc. Đặc biệt, Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022 đã thu hút rất nhiều gương mặt mới lần đầu tiên tham gia đấu trường nhan sắc.

Tất cả đã sẵn sàng để chào đón 30 đoá hoa nắng mai xuất sắc nhất toả sáng trong đêm chung kết tôn vinh giá trị của “bản sắc- chân thật và nghị lực””- CEO Trương Ngọc Ánh nói.

Chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam sẽ diễn ra vào tối 16-7 tới. Theo bật mí từ BTC, bên cùng phần trình diễn tranh tài của 30 người đẹp xuất sắc nhất, đêm chung kết còn có sự góp mặt trình diễn của những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam như: NSƯT Linh Nga, Thu Minh, Hoàng Thuỳ Linh, Noo Phước Thịnh,…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm