Cách ly HDV bị sốt sau khi dẫn khách Trung Quốc tham quan

Cụ thể, trường hợp của chị NTB (SN 1990, trú xã Ea Siên, thị xã Buôn Hồ) nhập viện vào ngày 4-2 với biểu hiện sốt, ho, tức ngực. Trước đó, từ ngày 12 đến 29-1, chị B. làm hướng dẫn viên du lịch cho đoàn khách Trung Quốc tại huyện Phú Quốc (Kiên Giang). Bệnh khởi phát vào ngày 3-2. Hiện bệnh nhân này đang được điều trị và chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân.

Ngoài ra, bệnh viện này đang điều trị cho bệnh nhân LKT (SN 1994, trú xã Hòa Thuận, TP Buôn Ma Thuột) nhập viện ngày 4-2 với biểu hiện ho, sốt và được chẩn đoán sốt chưa rõ nguyên nhân. Trước đó, ngày 29-1, T. có tiếp xúc với một số người Trung Quốc tại một địa điểm cà phê.

Ngoài ra, ngành y tế cũng đang theo dõi và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm đối với bà TTMH (SN 1968) và bảy người tiếp xúc gần với trường hợp này. Bà H. làm nội trợ tại một cửa hàng ăn uống của người Trung Quốc, không rõ là tiếp xúc với người mắc hoặc nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Bốn người trong gia đình ông NVH (SN 1984) cũng bị cách ly để theo dõi và lấy mẫu gửi đi xét nghiệm. Trước đó, ông H. làm công nhân trong công ty của người Trung Quốc tại Quảng Đông (Trung Quốc). Từ ngày 18-1, ông H. đi xe khách về Đắk Lắk. Sau đó, cả ông và vợ cùng hai con có triệu chứng ho, rát họng…

Theo báo cáo của Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk, tính đến thời điểm hiện tại, địa phương chưa ghi nhận trường hợp nào mắc viêm đường hô hấp cấp tính do virus Corona (nCoV).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm