Cháu bé bị nguy kịch do uống nhầm thuốc… tâm thần của ông nội

Trẻ nhập viện trong tình trạng lơ mơ, gọi hỏi không biết, mắt nhìn ngược, cổ cứng, run và cứng hai tay, người ưỡn cong. Theo gia đình, trong lúc chơi đã nhặt được lọ thuốc và bóc ra uống.

Đây là lọ thuốc điều trị bệnh tâm thần phân liệt của ông nội. Các BS xác định đây là thuốc Haloperridol, một loại thuốc hướng thần có thể gây nên các biểu hiện thần kinh nếu uống quá liều, đặc biệt có thể gây tử vong đối với trẻ em. 

Trẻ nhanh chóng được rửa dạ dày, uống than hoạt tính, truyền dịch tích cực, lợi tiểu và dùng thuốc đối kháng. Sau 24 giờ, tình trạng của trẻ đã cải thiện rất rõ rệt, cháu bé tỉnh táo hoàn toàn, hết tình trạng co cứng toàn thân. 

HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm