Vụ trẻ hai tháng tuổi nhập viện sau tiêm vaccine: sốc phản vệ do cơ địa nhạy cảm

Hội đồng rà soát quy trình tiêm chủng và xử lý, điều trị sau đó của BV Từ Dũ và BV Nhi đồng 1 đều thấy đúng phác đồ. Hiện bệnh nhi đã khỏe và xuất viện.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, sáng 1-9, bệnh nhi hai tháng tuổi (quận 4) được gia đình đưa đến BV từ Dũ tiêm một liều vaccine Quinvaxem, uống một liều OPV (ngừa bại liệt) và Rotarix (ngừa tiêu chảy).

Sau tiêm và theo dõi 30 phút tại BV, bé được đưa về nhà. Buổi chiều, bệnh nhi ọc sữa,  tím tái, gia đình vào đưa vào BV Từ Dũ cấp cứu, sau đó chuyển qua BV Nhi đồng 1. BV Nhi đồng 1 đã điều trị tích cực và đánh giá tình trạng bệnh nhi.

Ngày 6-9, BV Nhi đồng 1 đã lập Hội đồng khoa học mở rộng gồm Viện Pasteur TP.HCM, Phòng Nghiệp vụ y (Sở Y tế), Trung tâm y tế dự phòng thành phố, BV Từ Dũ...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm