Xe khách chở pháo và hung khí nguy hiểm

Qua kiểm tra, lực lượng CSGT phát hiện nhiều thùng xốp, bao tải, va li chứa pháo và hung khí nguy hiểm gồm: 1 súng tự chế, 10 viên đạn tự chế, 15 cây kiếm, 2 đao, 5 dùi cui, 10 bình xịt và 90kg pháo nổ do nước ngoài sản xuất.

Qua điều tra ban đầu được biết: Xe khách 98K- 6748 do Nguyễn Văn Bình, 41 tuổi, ở thị trấn Bố Hạ, tỉnh Bắc Giang làm chủ và Trần Văn Phong, 38 tuổi, ở huyện Yên Thế, Bắc Giang điều khiển chuyên chở khách tuyến Bắc Giang - TP HCM.

 
Theo Nguyễn Loan (CAND)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm