XÉT XỬ NỮ “ĐẠI GIA” TẠI NHA TRANG LỪA ĐẢO

Trả hồ sơ vì có dấu hiệu phạm thêm tội trốn thuế

Theo tòa, kinh doanh bất động sản, Oanh đã làm hợp đồng với giá trị thấp hơn hàng chục tỉ đồng so với giá mua bán trên thực tế. HĐXX đề nghị cơ quan điều tra tổ chức giám định để xác định số tiền thuế Oanh phải nộp khi bán các ngôi nhà và làm rõ một số tình tiết quan trọng khác…

Theo cáo trạng, năm 2006, Oanh lập DNTN Hoàng Đăng, vay tiền nhiều ngân hàng và cá nhân (với lãi suất cao) để mua rất nhiều nhà, đất mở khách sạn, nhà hàng… Bằng các thủ đoạn lừa đảo trên (kể cả bán tài sản đã cầm cố ở ngân hàng), Oanh chiếm đoạt hơn 32,5 tỉ đồng.

TRẦN CÔNG THI - TL

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm