Khởi tố vụ án xe khách vượt ẩu trên cầu khiến 6 người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc ở Trà Vinh.

Liên qua đến vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở cầu Ba Si (tỉnh Trà Vinh) khiến 6 người chết và bị thương (Pháp luật TPHCMđã thông tin), chiều 9-5, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết đã có quyết định khởi tố vụ án vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Trao đổi với báo chí, Thiếu tá Trần Văn Kỳ - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: “Tài xế Phạm Văn Phương (48 tuổi, ngụ khóm 4, thị trấn Càng Long, huyện Càng Long) điều khiển xe khách Tân Thanh Thủy biển soát 84B – 00127 và tài xế Trần Thiện Bình điều khiển xe khách Kim Hoàng biển kiểm soát 84B-002.53 bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra”.

Liên quan đến các nạn nhân trong vụ tai nạn, hiện 2 nạn nhân bị thương là chị Kim Thị Thanh Xuân (36 tuổi) và cháu Trần Hữu Luân (4 tuổi) đang điều trị tại TP.HCM và có dấu hiệu phục hồi.

Trong ngày 9-5, bốn nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn đã được người thân đưa đi an táng, trong đó chị Hằng được gia đình hỏa táng sau đó chôn cất vào tối nay.

Như Pháp luật TP.HCM đã thông tin, khoảng 9 giờ sáng 7-5, tại dốc cầu Ba Si nằm trên tuyến quốc lộ 53- đoạn ngang qua địa bàn ấp Chợ, xã Phương Thạnh, huyện Càng Long (tỉnh Trà Vinh), xe ô tô khách biển kiểm soát 84B – 00127 do tài xế Phạm Văn Phương điều khiển lưu thông từ hướng TP Trà Vinh đi huyện Càng Long. Khi lưu thông đến dốc cầu Ba Si, xe do tài xế Phương điều khiển tránh vượt xe ô tô khách biển số 84B – 00253 chạy cùng chiều phía trước không an toàn dẫn đến lấn sang lề trái va chạm liên tiếp vào 2 xe mô tô đi chiều ngược lại.

Hậu quả vụ tại nạn khiến chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng, ông Võ Quốc Phong, ông Kim Thanh Long và cháu ngoại là Thạch Kim Sang (3 tháng tuổi) tử vong tại chỗ; 2 người bị thương gồm chị Kim Thị Thanh Xuân và cháu Trần Hữu Luân (4 tuổi) bị trọng thương…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm