‘Cấm vận’ gái làng, người chết, kẻ lãnh 8 năm tù

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 20 ngày 26-10-2015, Tuấn cùng một số người bạn từ nhà đến thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, TP Tuy Hòa chơi. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Nguyễn Đức Trung và mấy người bạn cùng ở thôn Ngọc Lãng thấy nhóm của Tuấn là người làng khác đi chơi với gái làng mình nên hăm dọa đòi đánh. Tuấn cùng các bạn bèn đi đến Công viên Diên Hồng chơi.

Sau đó, Trung cùng nhóm bạn đến Công viên Diên Hồng. Trung và một người trong nhóm xông đến đánh một người trong nhóm Tuấn. Tiếp theo, Trung xông đến dùng tay đánh trúng nhiều cái vào đầu Tuấn làm Tuấn rơi mũ bảo hiểm.

Trung cúi xuống nhặt mũ bảo hiểm đánh Tuấn trúng mặt. Tuấn rút dao ra đâm trúng Trung làm Trung gục xuống. Sau đó, Tuấn đến công an trình báo sự việc. Trung được đưa đi cấp cứu tại BV tỉnh Phú Yên nhưng không qua khỏi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm