Khởi tố vụ tai nạn giao thông làm ba người chết, bảy người bị thương

Qua điều tra, cơ quan công an xác định tài xế Đinh Xuân Quang (27 tuổi, ngụ xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng, Bình Phước) có uống rượu vào trưa 31-10. Hiện tài xế Quang vẫn đang được điều trị tại bệnh viện.

 Hiện trường vụ tai nạn khiến 10 người thương vong.

Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, lúc 13 giờ 5 phút ngày 31-10, xe ô tô du lịch bảy chỗ do Quang lái chở theo năm người lưu thông với tốc độ cao trên quốc lộ 14.

Đến Km 908, quốc lộ 14 thuộc thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, xe này gây tai nạn với hai xe máy lưu thông cùng chiều.  

Sau khi va chạm với hai xe máy, ô tô tiếp tục tông sập quán nước ven đường và tông gãy cột điện rồi dừng lại. Vụ tai nạn khiến ba người tử vong. Còn bảy người may mắn thoát chết nhưng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, tối 1-11, trả lời báo Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Lâm Văn Long - Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bình Phước cho biết qua điều tra, nguyên nhân tai nạn do tài xế có uống rượu trước đó, khi đến đoạn đường xảy ra tai nạn do chạy quá tốc độ nên mất lái.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm