Nhật: Cung cấp thêm thông tin cho người bị hại

Các thông tin có liên quan gồm họ tên, địa chỉ nơi nhận giáo dưỡng, chương trình học tập, mục đích giáo dục, thời gian xét giảm án, kết quả cứu xét và ngày trở về gia đình. Thời gian thông báo kéo dài từ lúc trẻ phạm tội được đưa vào trung tâm giáo dưỡng đến khi trở về cộng đồng. Trước đây, chính phủ không cho phép tiết lộ thông tin liên quan đến trẻ vị thành niên phạm tội vì muốn bảo vệ đời tư của trẻ.

Đối với tội phạm là người đã thành niên trong các vụ án hình sự, trước nay nạn nhân chỉ được thông báo về thời gian mãn hạn tù. Hiện nay, Bộ Tư pháp Nhật đang xem xét mở rộng thông tin cần cung cấp cho nạn nhân như nơi giam giữ, điều kiện giam giữ, hình thức giáo dục, cải tạo trong thời gian thi hành án, thời gian xét giảm án, thời hạn thử thách khi được tạm tha sau khi làm bản cam kết.

MINH NHỰT (Theo The Yomiuri Shimbun)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm