Bộ trưởng Công an biểu dương vụ phá sàn vàng gần 300 tỉ

Trong thư, bộ trưởng cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương điều tra và sớm đưa vụ án ra xử lý nghiêm trước pháp luật.

Như Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 12-1, các lực lượng trên đã khám xét, bắt giữ chín đối tượng trong ban quản trị của Công ty HGI vì liên quan đến hành vi kinh doanh vàng ảo. Những người này khai nhận từ tháng 9-2009 tới nay, sàn vàng ảo của HGI có hơn 3.000 nhà đầu tư tham gia với tổng số tiền đầu tư 270 tỉ đồng, HGI không có khả năng chi trả số tiền trên.

“Hoạt động kinh doanh vàng tài khoản tiềm ẩn rủi ro rất cao, đặc biệt cho chính bản thân nhà đầu tư. Do đó, Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân không tham gia giao dịch trên sàn giao dịch vàng và thực hiện kinh doanh vàng trên tài khoản ở nước ngoài”. Trao đổi với báo chí chiều 14-1, Vụ trưởng Vụ Ngoại hối - Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Ngọc Cảnh khẳng định.

Đ.TRUNG - T.PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm