Dùng vé số giả đổi tiền thật, bị truy tố

Trưa 15-1, Hải đã dùng một tờ vé số không trúng của đài Vĩnh Long chỉnh sửa lại để trúng giải sáu, trị giá 400.000 đồng (mở thưởng ngày 8-1) đổi cho một người bán vé số dạo để lấy tiền. Người bán vé số tinh mắt nhận ra vé số cạo sửa nên bí mật báo công an bắt Hải.

Quá trình điều tra, Hải khai nhận đã bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo từ đầu tháng 12-2009. Địa bàn hoạt động của Hải trải dài từ TP Long Xuyên (An Giang) đến TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang. Cụ thể hành vi là vào thứ Sáu hằng tuần, sau giờ có kết quả xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long, Hải đến các quán cà phê và đại lý vé số lượm những tờ vé số khách dò không trúng mang về. Lựa những vé số dễ chỉnh sửa, Hải lấy dao lam cạo và viết mực màu đỏ sửa thành những tờ vé số trúng ở các giải sáu và giải tám. Mỗi ngày Hải chỉnh sửa được khoảng bảy, tám tờ. Sau khoảng bốn, năm ngày, Hải mới đem đi đổi với những người bán vé số dạo. Bằng cách này, mỗi tuần Hải chiếm đoạt được khoảng 800.000 đến 3 triệu đồng của nạn nhân.

Riêng trong ngày bị bắt quả tang, Hải đã thực hiện trót lọt 10 vụ, lừa được gần 3 triệu đồng.

SÔNG HẬU

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm