Cùng PLO điểm lại 5 đội đã từng vô địch World Cup nhưng bị loại ngay từ vòng bảng của VCK World tiếp đó:
1- Italia – World Cup 1950 tại Brazil
Pele khóc nức nở khi Brazil mất cúp ngay trên sân nhà trước Uruguay.
Là nhà vô địch World Cup 1938, trở lại với World Cup 1950 sau 12 năm gián đoạn vì thế chiến thứ 2, Italia đã trở thành đội đầu tiên vô địch rồi sau đó bị loại ngay từ vòng bảng của 1 VCK World Cup ngay sau đó.
Giải đấu được tổ chức tại Brazil và đây là kỳ World Cup đầu tiên FIFA áp dụng thể thức chia bảng. 13 đội tham dự VCK được chia thành 4 bảng gồm 2 bảng 4 đội, 1 bảng 3 đội và 1 bảng 2 đội. Các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn 4 đội đứng đầu vào vòng chung kết. Ở vòng này, 4 đội lại tiếp tục đá vòng tròn, đội nhiều điểm nhất sẽ trở thành nhà vô địch.
Ở giải đấu này, ĐKVĐ Italia rơi vào bảng đấu có 3 đội gồm Thụy Điển, Italia và Paraguay. Ngay trận mở màn, ĐKVĐ Italia phải nhận thất bại cay đắng sau trận thua 2-3 trước Thụy Điển. Mặc dù sau đó, Italia có trận thắng 2-0 trước Paraguay nhưng chừng đó là không đủ để giúp Italia đi tiếp vì Thủy Điển đã cầm hòa Paraguay 0-0 để trở thành đội duy nhất của bảng đấu vào vòng tiếp theo.
Ở kỳ World Cup này, Uruguay đã lên ngôi vua lần thứ 2 sau trận thắng kịch tích 2-1 trước chủ nhà Brazil.
2- Brazil – World Cup 1966 tại Anh
Brazil bước vào giải đấu được tổ chức tại Anh với tư cách nhà vô địch. Ngay trận mở màn Brazil đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 2-0 trước Bulgaria. Tuy nhiên, 2 trận thua thảm họa sau đó với cùng tỉ số 1-3 trước Hungary và Bồ Đào Nha đã biến Brazil thành khán giả ngay từ vòng bảng.
Giải này, tuyển Anh lần đầu vô địch trên sân nhà khi có chiến thắng kịch tính với tỉ số 4-2 trước Tây Đức. Trận đấu được định đoạt trong hiệp phụ bằng bàn thắng gây tranh cãi nâng tỉ số lên 3-2 của Hurst vào phút 101. Cú sút cực mạnh của Hurst bóng đi đập xà ngang bật xuống và trọng tài người Thụy Sỹ Dienst đã công nhận đây là bàn thắng cho Anh bất chấp sự phản ứng dữ dội của người Đức.
Đến tận bây giờ người ta vẫn không thể xác định được bóng đã đập xà ngang rồi đi qua vạch vôi hay chưa.
3- Pháp – World Cup 2002 tại Nhật Bản và Hàn Quốc
Zidane không hiểu điều gì đã xảy ra với tuyển Pháp khi họ thi đấu bạc nhược và không có nổi 1 bàn thắng tại VCK World Cup 2002.
Tuyển Pháp bước vào giải đấu lần đầu tiên được tổ chức tại 2 nước Châu Á là Hàn Quốc và Nhật Bản với nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch. Đây là giải đấu của những bất ngờ không tưởng khi Pháp nằm trong bảng đấu khá nhẹ đã gây thất vọng nặng nề khi chỉ có 1 trận hòa và thua 2 bị loại ngay từ vòng bảng. Điều đáng nói, Pháp đá 3 trận tại vòng bảng nhưng lại không thể ghi nổi dù chỉ là 1 bàn thắng và phải xách vali về nước trong sự ê chề.
Giải đấu này cũng chứng kiến nhiều bất ngờ khi chủ nhà Hàn Quốc lần đầu tiên đoạt hạng 4 của giải khi chỉ chịu thua sít sao Đức 0-1 trong trận bán kết. Brazil sau đó trở thành đội đầu tiên 4 lần vô địch World Cup khi thắng Đức 2-0 trong trận chung kết.
4- Italia – World Cup 2010 tại Nam Phi
Cách đó 4 năm, với tư cách đội trưởng Canavaro chính là người đầu tiên nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2006. World Cup 2010 là hình ảnh rất khác với Canavavo của World Cup 2006.
Đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức tại Châu Phi và cũng là lần đầu tiên NHM làng túc cầu chứng kiến sự xuất hiện của một nhà vô địch mới đó là tuyển Tây Ban Nha.
Nhà vô địch World Cup 2006 Italia rơi vào bảng đấu khá nhẹ với Paraguay, Slovakia, New Zealand. Những tưởng với những đối thủ đó, Italia sẽ dễ dàng có mặt ở vòng sau nhưng bất ngờ đã xảy ra. Italia chỉ có được 2 trận hòa với tỉ số 1-1 trước Paraguay và New Zealand trong 2 trận đấu đầu tiên trước khi bị Slovakia hạ gục 3-2 trong trận đấu cuối. Với 2 trận hòa, 1 trận thua và xếp chót bảng Italia trở thành cựu vương ngay từ vòng bảng.
5- Tây Ban Nha – World Cup 2014 tại Brazil
Tây Ban Nha trở thành nhà cựu vô địch sớm nhất trong số các nhà cựu vô địch. Chưa cần đến trận đấu cuối cùng của vòng bảng, Tây Ban Nha đã bị loại sau 2 trận thua bạc nhược.
Tây Ban Nha bước vào VCK World Cup lần này với tham vọng sẽ trở thành đội đầu tiên bảo vệ được chức vô địch. Đội hình của Tây Ban Nha vẫn rất mạnh với những cầu thủ đẳng cấp đã từng giúp họ thống trị thế giới trong gần 1 thập kỷ qua.
Tuy nhiên, Tây Ban Nha đã sớm nhận ra World Cup không phải là đấu trường dễ chơi cho bất cứ ai dù họ có là nhà ĐKVĐ. 2 thất bại nặng nề 1-5 trước Hà Lan và 0-2 trước Chile khiến Tây Ban Nha sớm biến họ thành cựu vô địch trước 1 vòng đấu. Trận đấu cuối cùng gặp Australia chỉ còn mang tính thủ tục khi ở bảng này, Hà Lan và Chile sau 2 trận toàn thắng đã chính thức giành 2 vé đi tiếp trước một vòng đấu.
PHẠM QUANG