Năm 2010, trong tổng số 2,7 triệu xe máy bán ra trên cả nước thì Công ty Honda Việt Nam (HVN) đã bán được 1,7 triệu xe, chiếm 64% thị phần. Điều này cho thấy khách hàng luôn dành niềm tin vào các sản phẩm của HVN bởi những sản phẩm này luôn được trang bị công nghệ mới, tiết kiệm nhiên liệu, giá cạnh tranh…
Hành trình Air Blade
Trong những năm qua, HVN luôn tạo ra những sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Hiện tại, mỗi tháng công ty sản xuất khoảng 30.000 xe Air Blade. Theo kế hoạch, phần mở rộng của nhà máy xe máy thứ hai bắt đầu đi vào hoạt động vào tháng 7-2011. Khi đó, công suất dự kiến cho Air Blade là 40.000 xe/tháng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng được sở hữu sản phẩm mang nhãn hiệu Honda.
Với dòng Air Blade, trung bình mỗi năm có khoảng 300.000 xe được bán ra thị trường. Đây là con số ấn tượng mà sản phẩm này đã đạt được từ khi có mặt trên thị trường. Tháng 4-2007, người tiêu dùng chào đón nồng nhiệt khi HVN lần đầu giới thiệu mẫu Air Blade. Xe mang những ưu thế vượt trội về công nghệ, tính năng an toàn cao, nhiều tiện ích và thân thiện với môi trường. Đến tháng 5-2009, HVN nâng cấp phiên bản Air Blade FI với động cơ phun xăng điện tử PGM-FI. Một lần nữa, công ty lại nhận được những phản hồi tích cực từ khách hàng. Gần hai năm sau, tháng 4-2011, Air Blade FI phiên bản mới lại xuất hiện với nhiều công nghệ và thiết kế mới hoàn toàn.

Ban lãnh đạo HVN trong ngày ra mắt phiên bản Air Blade FI hoàn toàn mới.
Thiết kế hoàn toàn mới
Điểm nổi bật của Air Blade 2011 là thiết kế mới cho các cụm đèn. Với việc nâng cấp từ đèn pha đơn lên đèn pha đôi, khoảng chiếu sáng của đèn pha được mở rộng đảm bảo tầm nhìn của người lái trong điều kiện đường tối hay trời mưa. Ngoài ra, nó còn mang đến cho xe dáng vẻ mạnh mẽ và chắc chắn.
Cụm đèn hậu và đèn phanh được trang bị đèn LED (di-ốt phát sáng), có thiết kế thể thao, sắc sảo, ấn tượng mỗi khi kích hoạt phanh. Bên cạnh đó, đèn soi biển (???) được bố trí tách ra khỏi cụm đèn hậu mang đến phong cách thể thao hơn, an toàn hơn.
Nhiều tiện ích mới
Air Blade FI phiên bản mới lần đầu tiên được trang bị vỏ không ruột. Loại này nhẹ hơn vỏ có ruột giúp nâng cao khả năng vận hành của xe. Bên cạnh đó, vỏ không ruột tạo độ an toàn cho người sử dụng vì không bị xuống hơi đột ngột khi bị thủng. Bộ bảo vệ kép bằng thép nằm dưới thân xe sẽ đảm nhiệm chức năng giữ cho động cơ và ống xả không bị ảnh hưởng khi va phải vật cản, thiết kế này phù hợp với đặc điểm đường sá ở Việt Nam.
Ngoài ra, Air Blade FI 2011 còn tăng nhiều tiện ích cho khách hàng bằng những chi tiết khác mang tính tiện dụng. Lần đầu tiên chìa khóa xe Air Blade FI 2011 được tích hợp chức năng tìm xe từ xa thông qua đèn và còi báo. Hệ thống này được thiết kế với ba kiểu âm thanh và âm lượng khác nhau. Khi người sử dụng ấn vào nút tìm xe thì đèn soi ổ khóa và đèn trong hộc đồ sẽ đồng thời sáng lên. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy lỗ khóa cũng như đồ vật trong hộc để đồ.
Động cơ mạnh mẽ, tiết kiệm nhiên liệu
Trung thành với tiêu chí tiết kiệm nhiên liệu, phiên bản Air Blade FI 2011 vẫn được trang bị động cơ bốn thì 108 cc với bộ tản nhiệt làm mát bằng dung dịch kết hợp công nghệ phun xăng điện tử PGM-FI - công nghệ tiên tiến của Honda thân thiện với môi trường và nâng cao khả năng vận hành của xe. Theo thử nghiệm trong điều kiện của HVN, Air Blade FI mới có khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng với 45 km/lít.
Tính năng an toàn
Theo ông Koji Onishi, Tổng Giám đốc HVN, khi thiết kế mỗi sản phẩm, đội ngũ nghiên cứu và phát triển luôn chú trọng việc đảm bảo sự an toàn cho người sử dụng. Vì vậy, phiên bản mới 2011 vẫn sử dụng hệ thống thắng kết hợp (Combi Brake) phân bổ lực phanh giữa bánh trước và bánh sau giúp cả người mới biết lái và người đã có kinh nghiệm đều có thể sử dụng rất dễ dàng và nhanh chóng phản ứng với khả năng kiểm soát của thắng xe khi gặp sự cố.
Air Blade FI mới đã có mặt thông qua hệ thống các cửa hàng Honda ủy nhiệm trên toàn quốc (HEAD) với giá bán lẻ đề xuất là 35.990.000 đồng (bản tiêu chuẩn, đã bao gồm thuế GTGT) với các màu đỏ, đen, trắng và giá 36.990.000 đồng (phiên bản thể thao, đã bao gồm thuế GTGT) cho hai màu thể thao đen-đỏ và trắng-đỏ.
PHI NGUYỄN