Bắn thủng lốp, xe chở gỗ lậu mới chịu dừng

Ngày 6/7, Trung tá Phạm Minh Hoàng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra Kinh tế và Quản lý chức vụ - Công an thị xã Thủ Dầu Một ( Bình Dương) cho biết, công an vừa bắt vụ vận chuyển gỗ lậu chống trả người thi hành công vụ kinh hoàng trên Đại lộ Bình Dương.

Bắn thủng lốp, xe chở gỗ lậu mới chịu dừng ảnh 1
 
Chiếc xe bị bắn thủng lốp, tài xế, phụ xe phóng ra ngoài khi xe đang chạy.

Theo đó, Đội tuần tra cảnh sát Kinh tế đã phát hiện xe chở gỗ lậu từ Bình Phước hướng về TP.HCM liền ra hiệu lệnh dừng xe khám xét.

Không chấp hành hiệu lệnh, các đối tượng vận chuyển gỗ lậu vẫn nhấn ga cho xe chạy với tốc độ chóng mặt trên đại lộ Bình Dương.

Cuộc truy đuổi sau đó diễn ra ra trên suốt quãng đường hơn 5km. Lực lượng công an buộc phải nổ 2 phát súng bắn chỉ thiên và tiếp tục bắn phát thứ 3 vào lốp xe. Chiếc xe chở gỗ lậu nổ lốp chao đảo, tài xế và phụ xe phóng ra ngoài trong khi xe vẫn chạy. Chiếc xe không người lái đâm vào trụ điện.

Lực lượng cảnh sát Kinh tế đã bắt được hai đối tượng vận chuyển gỗ lậu đưa về trụ sở công an.

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Dương Viết Tấn (SN 1981 ở thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước) chuyên làm tài xế và Võ Thanh Long (SN 1971, ngụ cùng địa phương), chuyên chở gỗ lậu cho một bãi gỗ ở TP.HCM. Hai đối tượng đã bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Đến 6/7, chiếc xe biển số 53L-3739 và số lượng gỗ hơn 2m3 được bàn giao cho Kiểm lâm Bình Dương xử lý. Theo Kiểm lâm Bình Dương, số gỗ trên là gỗ thuộc nhóm I, cấm mua bán.

Theo Vinh Thanh (VNN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm