Cần 13 tỷ USD để quy hoạch giao thông Hà Nội

Trước khi trình Chính phủ, cơ quan soạn thảo phải xem xét, chỉnh sửa các giải pháp cân đối nguồn vốn, hạn chế xe máy, phương tiện cá nhân trong tỷ lệ các phương thức vận tải.

Dự thảo nói trên do Bộ Giao thông Vận tải soạn thảo, đến nay đã qua nhiều lần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới, đặc biệt là việc mở rộng thủ đô Hà Nội. Dự thảo xác định đến năm 2020, đất giao thông phải đạt 20%-25% đất xây dựng đô thị, tỷ lệ vận tải hành khách công cộng đạt 30%-35% tổng nhu cầu đi lại... Theo thẩm định của Bộ Xây dựng, để phát triển theo quy hoạch này, Hà Nội cần phải đầu tư gần 13 tỷ USD.

T.SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm