Chỉ vì ánh đèn pin...

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, sau khi ăn đêm tại khu vực phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, anh Bùi Thế Trung, trú ở phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai cùng anh Đặng Văn Thắng (SN 1989), trú ở H18, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai cùng nhau đi bộ về phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, lúc đó khoảng 2h ngày 16-12-2010.

Trên đường đi, anh Thắng rẽ vào ngõ 19 Lương Khánh Thiện, cầm đèn pin soi đường. Khi soi đèn pin vào số nhà 20 ở cuối ngõ, thấy    đèn ngoài cửa nhà bật sáng và có tiếng chó sủa, anh Thắng quay ra ngoài. Anh Trung đứng ở ngoài ngõ thấy vậy đã bỏ đi trước. Đi được một đoạn, không thấy anh Thắng ở phía sau, anh Trung đi tìm.

Tới ngõ 1 Lương Khánh Thiện, anh Trung thấy anh Thắng đang cãi nhau với một nam thanh niên về việc soi đèn pin… Quay ra đầu ngõ 1 Lương Khánh Thiện, rẽ về hướng phường Tân Mai, anh Trung thấy nam thanh niên trên đi theo sau anh Thắng.

Đến đầu ngõ 19 Lương Khánh Thiện, anh Trung nghe thấy tiếng anh Thắng ngã phía sau, quay lại thì thấy nam thanh niên trên cầm một cục gạch (dạng gạch lát vỉa hè) giơ lên định tiếp tục đập vào người anh Thắng (lúc này đã bị ngã và đang ngồi bệt trên vỉa hè). Thấy vậy, anh Trung lao vào dùng tay đỡ cho anh Thắng.

Tuy bị đập gạch trúng đầu, anh Trung vẫn dùng 2 tay ôm thanh niên trên để ngăn không cho đánh anh Thắng, đồng thời tấn công lại thanh niên này khiến anh ta phải bỏ chạy, để rơi 1 chiếc dép quai hậu.

Sau đó, cả hai về nhà anh Trung ở phường Vĩnh Hưng ngủ. Tại đây, anh Thắng kêu bị choáng đầu và nôn ra máu. Anh Trung bảo đi bệnh viện khám nhưng anh Thắng không đồng ý. Đến khoảng 6h ngày 16-12, thấy Thắng có biểu hiện khó thở, nửa tỉnh, nửa mê, anh Trung đã gọi điện thoại thông báo cho người nhà Thắng, rồi đưa Thắng đến bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu. Nhưng đến 14h cùng ngày, anh Thắng đã tử vong do bị chấn thương sọ não nặng.

Nhận được đơn trình báo của gia đình anh Thắng, CAP Tương Mai phối hợp với Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai khẩn trương xác minh, điều tra sự việc, đã xác định đối tượng liên quan đến cái chết của anh Thắng là  Vũ Cao Đạt (SN 1971), trú ở ngõ 19 Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai; từng có tiền án về tội cố ý gây thương tích, cướp tài sản và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.

Tuy nhiên, sau khi gây án, Đạt đã bỏ trốn. Cơ quan CSĐT CAQ Hoàng Mai đã ra lệnh truy nã Vũ Cao Đạt về hành vi cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người. Trước Tết Tân Mão 2011, Vũ Cao Đạt đã bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP bắt giữ, chuyển CAQ Hoàng Mai xử lý theo thẩm quyền.

Theo Thu Ba (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm