Đâm bạn nhậu tử vong lãnh 17 năm tù

Ngày 30-3, TAND tỉnh Đồng Nai đã đưa đã mở phiên tòa lưu động tại UBND thị trấn Long Thành (huyện Long Thành, Đồng Nai) để tiến hành xét xử bị cáo Võ Văn Phấn (34 tuổi, ngụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) tội giết người.

Bị cáo Phấn tại tòa

Theo cáo trạng, ngày 11-8-2015, Phấn cùng các ông Huỳnh Tấn Hải (49 tuổi, ngụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai), Nguyễn Ngọc Phong và một số người khác tổ chức uống rượu tại chòi nuôi vịt của ông Phong thuộc khu Cầu Xéo (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, Đồng Nai).

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, ông Phong và Hải xảy ra mâu thuẫn và xô xát nhau. Phấn liền nhảy vào ôm ông Hải để can ngăn. Trong lúc giằng co, Phấn bị ông Hải đánh trúng vào mặt.

Bị đánh, Phấn vào trong chòi lấy một cái kéo đâm ông Hải khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, đến 17 giờ cùng ngày, Phấn đến công an đầu thú.

TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Phấn 17 năm tù giam.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm