Giết cô gái bán dâm ở nhà nghỉ, cướp đi bộ trang sức giả

Ngày 25-10, Công an quận Bình Tân, TP.HCM lập hồ sơ, lấy lời khai Nguyễn Thanh Danh (sinh năm 1982, quê Bến Tre) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Danh là nghi can sát hại chị TTV (28 tuổi, quê Quảng Nam) tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Bình Tân để cướp tài sản.

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ. Ảnh: HT

Theo điều tra ban đầu, chiều 23-10, nhân viên nhà nghỉ trên đường Tỉnh lộ 10 (phường An Lạc A, quận Bình Tân) phát hiện vị khách nam vừa thuê phòng cùng cô gái trẻ rời đi vội vã nên sinh nghi.

Khi kiểm tra phòng vừa được thuê thì phát hiện cô gái đã tử vong trên giường, cổ có vết cắt chí mạng.

Cảnh sát nhanh chóng vào cuộc điều tra, trích xuất hình ảnh camera an ninh khu vực để truy xét hung thủ.

Qua đó, xác định nạn nhân là người bán dâm, có mối quan hệ phức tạp. Cô gái gặp người đàn ông ở khu vực Công viên Phú Lâm (quận 6, TP.HCM). Sau đó cả hai thuê phòng nghỉ ở Bình Tân. Riêng người đàn ông gây án đã bắt xe ôm đến ngã tư Bà Hom rồi bắt xe buýt đi về ngã tư Bình Phước.

Tất cả thông tin về hung thủ khá mờ nhạt, gây khó khăn cho việc truy bắt. Bất ngờ, ngày 24-10, Công an tỉnh Bình Phước bắt được Nguyễn Thanh Danh khi đang thực hiện hành vi trộm cắp.

Danh khai vừa sát hại chị V. tại nhà nghỉ ở quận Bình Tân để cướp tài sản do túng thiếu, nợ nần. Tuy nhiên, bộ trang sức cướp được là đồ giả.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm