Khống chế thanh niên ‘ngáo đá’ một trung úy bị gãy tay

Ngày 4-11, Công an quận 3, TP.HCM lập hồ sơ với Nguyễn Đình Bảo (27 tuổi, ngụ quận 3) để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Tối hôm trước, Bảo có biểu hiện “ngáo đá” la hét, đập phá đồ đạc tại căn nhà trong hẻm 472 đường Cách Mạng Tháng 8, phường 11, quận 3.

Lo lắng, người dân đã điện báo công an. Lực lượng chức năng bao gồm trung úy Nguyễn Tấn Lực, trung úy Lê Hoàng Dương và một bảo vệ dân phố đến căn nhà.

Công an tiếp cận vận động và mời Bảo về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, thanh niên này bất hợp tác, thách thức lực lượng chức năng và chạy vào trong nhà.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, Trung uý Lực và Dương lao vào khống chế Bảo. Người này phản kháng, hất văng trung úy Dương xuống đất khiến cán bộ này bị gãy tay.

Tại trụ sở công an, Bảo không hợp tác và la hét. Vài giờ sau, Bảo tỉnh táo trở lại và thừa nhận đã sử dụng ma túy nên bị ảo giác. Qua kiểm tra, Bảo dương tính với ma túy. Nơi ở của người này cũng có dụng cụ sử dụng ma túy đá

Vụ việc đang được công an làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm