Làm ơn mắc oán, ông chủ bị người làm thuê "xử" chết

Công an huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng đang truy bắt đối tượng Trần Văn Tuân (28 tuổi, quê Thanh Hóa), đăng ký tạm trú tại xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

Trước đó, vào sáng ngày 17/12, Trần Văn Tuân cùng vợ là Nguyễn Thị Hương được ông chủ rẫy cà phê là Đỗ Khắc Thảnh chở từ xã Tân Lạc, huyện Bảo Lâm, ra bến xe liên tỉnh Bảo Lộc để bắt xe về quê đón Tết.

Thay vì cảm ơn ông chủ tốt bụng, Tuân lại có thái độ vòi vĩnh, đòi chủ cho thêm tiền, ông Thảnh không chịu. Liền lúc này, Tuân lộ nguyên hình là một tên côn đồ, phản chủ, y rút từ trong người ra một con dao nhỏ lao tới đâm thẳng vào cổ ông Thảnh.

Do vết thương quá nặng nên ông Thảnh tử vong sao đó ít phút tại Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng II, TP Bảo Lộc.

Sau khi gây án mạng, Trần Văn Tuân tiếp tục dùng dao không chế một phụ nữ đi đường, cướp chiếc xe gắn máy rồi nhanh chân tẩu thoát, bỏ mặc vợ y ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra.

Cơ quan công đã tạm giữ chị Nguyễn Thị Hương (27 tuổi), vợ đối tượng Trần Văn Tuân để điều tra vụ việc.

Vợ chồng Trần Văn Tuân mới từ Thanh Hóa vào huyện Bảo Lâm hành nghề hái cà phê thuê được hai tháng.

Theo Khắc Lịch (Kiến thức)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm