Mang súng tự chế bắn 'tình địch'

Ngày 25-7, Mai Đức Thuận (SN 1983), trú tại cụm 3 phường Tứ Liên, quận Tây Hồ (Hà Nội) đã bị Cơ quan CSĐT CAQ Tây Hồ tạm giữ để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi cố ý gây thương tích.

Theo cơ quan công an, Mai Đức Thuận có mâu thuẫn với anh Nguyễn Tiến Đạt (SN 1983), ở phường Phố Huế, quận Hai Bà Trưng. Chập tối 11/7, anh Đạt cùng 1 thanh niên lạ mặt chủ động tìm đến nhà Thuận để “nói chuyện”.

Thấy cửa nhà khóa trái, đoán Thuận trốn bên trong nên Đạt được cho là đứng ngoài chửi, dùng chân đạp cửa gây hấn với chủ nhà. Sau khi chửi bới, đạp cửa, Đạt tiếp tục hô đồng bọn “lấy đồ”.

Mang súng tự chế bắn 'tình địch' ảnh 1

Khẩu súng tự chế mà Thuận dùng để bắn anh Đạt. Ảnh: ANTĐ

Nghe vậy, Thuận lên tầng 3 lấy 1 khẩu súng hơi tự chế, chĩa từ ban công bắn về phía Đạt 2 phát gây thương tích cho anh này ở ngực và cổ. 

Nhận được tin báo về vụ việc, CAP Tứ Liên, quận Tây Hồ đã khẩn trương xuống hiện trường, cùng nhân dân đưa bị hại đi cấp cứu và bắt giữ Thuận, thu khẩu súng hơi.

Thuận khai mâu thuẫn với Đạt vì liên quan đến một người phụ nữ. 

Theo báo An ninh Thủ đô

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm