Mâu thuẫn bán hàng rong, người đàn ông bị chém

Ngày 6-2, Công an quận Bình Tân (TP.HCM) lập hồ sơ, điều tra, truy xét vụ đánh nhau khiến người đàn ông bị chém trọng thương trên địa bàn.

Nạn nhân là ông Đặng Văn B. (SN 1984, ngụ An Giang).

Khu vực trước cổng Công ty PouYuen thường tập trung đông người buôn bán gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông. Ảnh: HT

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một nhóm khoảng ba người buôn bán khu vực trước cổng Khu công nghiệp PouYuen (quận Bình Tân, TP.HCM) nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi rồi đánh nhau.

Lúc này, ông Nguyễn Thiện T. (SN 1970, ngụ quận 10) cầm dao chặt thịt bán bánh mì được cho là rượt đuổi chém ông B.

Nạn nhân bỏ chạy được một quãng thì vấp té nên bị tấn công đến trọng thương. Người dân khu vực thấy vậy nên can ngăn và đưa ông B. đi cấp cứu.

Công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng để điều tra làm rõ. Ông T. sau đó rời khỏi khu vực và đến trình diện công an.

Người dân cho biết hằng ngày có rất nhiều người tập trung quanh khu vực Công ty PouYuen, quận Bình Tân để bán hàng rong dẫn đến mất an ninh trật tự, an toàn giao thông.

Tình trạng này diễn ra đã lâu nhưng không thấy cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết xử lý.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm