Người cha nức nở khóc bên thi thể con trai nhảy cầu tự tử

Người dân hiếu kì chứng kiến vụ việc.

Lực lượng công an tỉnh Quảng Trị đã tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là Hồ Tất Phước (19 tuổi), trú phường Đông Thanh, thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

Ông Nguyễn Thành, trú phường 4, TP Đông Hà - người đã vớt thi thể Phước lên - cho biết lúc ông đang chài lưới trên sông thì phát hiện thi thể của Phước trôi dạt ở bờ bắc cầu Đông Hà, sau đó ông đưa thi thể Phước về bờ sau lưng chợ Đông Hà.

Trước đó, khoảng 14h ngày 14-6, những người dân vạn chài trên sông Hiếu đã thấy một thanh niên nhảy cầu nhưng không kịp cứu, người thanh niên này chính là Phước.

Nhận thi thể con trai, ông Hồ Tất Lâm (sinh năm 1965), bố của Phước khóc nức nở không hiểu vì nguyên nhân gì mà con mình lại nhảy cầu Đông Hà trên sông Hiếu để tự tử. Theo ông Lâm, Phước là người hiền lành, siêng năng làm việc, chưa yêu đương gì cả, gia đình cũng đầm ấm chứ không xích mích, buồn rầu chuyện gì.
Vụ việc đang được Công an tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm