Nữ giáo viên 43 tuổi chết trong bụi rậm đường Mã Lò

Thông tin ban đầu, chiều 10-3, người đàn ông trong lúc đi bán vé số trên đường Mã Lò (phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM) phát hiện vật lạ trong bụi rậm tại bãi đất trống cuối hẻm 480 nên tới xem.
Tới gần, người này hốt hoảng phát hiện thi thể một phụ nữ đã tử vong, thi thể đang trong giai đoạn phân hủy nên tá hỏa tháo chạy.

Cảnh sát sau đó có mặt phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người phụ nữ. Ảnh: H. Tâm

Nhận được thông tin, Công an quận Bình Tân có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của người phụ nữ.

Bước đầu, danh tính nạn nhân được xác định là bà Nguyễn Thị Thu Hiền, 43 tuổi, ngụ quận Bình Tân.
Theo những người hàng xóm, người phụ nữ là một giáo viên dạy ngoại ngữ tại một trung tâm tại TP.HCM nhưng hiện đã nghỉ việc do trầm cảm được gia đình đưa đi điều trị nhưng không thuyên giảm.
Nạn nhân được cho là có ý định tự tử trước đó nhưng được người nhà phát hiện ngăn cản. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, bà Hiền đã đi khỏi nhà khoảng bốn ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm