Phá đường dây đánh bạc quy mô lớn ở miền Trung

Cơ quan công an lấy lời khai của đối tượng Mai Thị Đào. 

Cơ quan công an cũng đang tạm giữ hình sự ba đối tượng cầm đầu trong đường dây gồm: Mai Thị Đào (trú phường Chính Gián, Q.Thanh Khê), Bùi Việt Hùng (trú phường Hòa An, Q. Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Thu Hoa (ngụ phường Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu) để điều tra, làm rõ hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Trước đó, vào đêm 4-9, lực lượng công an đã ập vào bắt quả tang các đối tượng này đang nhận  tịch đề từ các “chân rết”. Khám xét nhà riêng của Hoa, Đào và các “vệ tinh” liên quan, Cơ quan điều tra lập biên bản tạm giữ gần 200 triệu đồng tiền mặt, trên 500 tịch đề, 9 máy fax, 6 máy tính cá nhân, 10 điện thoại di động. Trong đó, số tịch đề thể hiện trong ngày 4-9-2014 là trên 900 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Hoa và Đào khai nhận đã đứng ra tổ chức hoạt động đường dây cờ bạc dưới hình thức ghi số đề này từ năm 2012 đến nay. Tham gia đường dây này còn có các đối tượng liên quan ở nhiều tỉnh, thành lân cận như: Quảng Nam, Thừa Thiên – Huế… Hiện vụ việc đang được điều tra, làm rõ. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm