Quận 7: Cự cãi, thanh niên bán trái cây gọi côn đồ chém người

Ngày 19-11, Công an phường Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM lấy lời khai, lập hồ sơ điều tra vụ người đàn ông bị nhóm thanh niên chém trọng thương trên địa bàn.

Công an điều tra vụ việc, truy xét những người liên quan. Ảnh: CT

Thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, thanh niên trẻ chạy xe ba gác máy chở trái cây, rau củ đứng trước ngôi nhà đồng thời là sạp bán thịt và rau tại đường số 65, (phường Tân Kiểng, quận 7) do hai vợ chồng người đàn ông chừng 50 tuổi kinh doanh.

Tuy nhiên, người vợ đang bán thấy vậy nên yêu cầu thanh niên chạy tới một quãng để mình kinh doanh.

Hai bên cự cãi dữ dội, người chồng thấy vậy cũng chạy ra...

Sau đó thanh niên này to tiếng chửi thề và lái xe bỏ đi. Chừng 10 phút sau, người này quay lại cùng với bốn thanh niên khác trên hai xe máy.

Nhóm này mang theo nhiều hung khí như cây sắt, mã tấu xông vào tấn công người đàn ông. Nạn nhân bị đa chấn thương, trong đó có vết chém vào đầu.

Nhóm này đi hai xe máy mang theo nhiều hung khí như cây sắt, mã tấu xông vào tấn công người đàn ông. Ảnh: CT

Theo người dân, nhóm thanh niên cực kỳ manh động, sau khi gây án đã nhanh chóng rời đi. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Hiện lực lượng chức năng vẫn đang trích xuất camera an ninh, lấy lời khai làm rõ vụ việc.

Theo một nguồn tin, nhóm năm thanh niên đã được xác định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm