Tây Ninh: Thông tin chi tiết vụ Chủ tịch phường tử vong tại phòng làm việc

Tối 25-11, UBND thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh có báo cáo nhanh về vụ việc tử vong xảy ra cùng ngày tại khu phố An Bình, phường An Tịnh.
UBND thị xã cho biết, đã nhận được báo cáo nhanh của Công an thị xã về vụ việc như sau: Ngày 25-11, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng tiếp nhận tin báo của Công an phường An Tịnh vụ "chết người" xảy ra vào khoảng 13g40 tại khu phố An Bình. Người tử vong là ông Đỗ Văn Kha – Chủ tịch UBND phường An Tịnh (sinh năm 1970, ngụ ấp Mít Nài, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TPHCM).
Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Trảng Bàng đã phối hợp các cơ quan chức năng tiến hành điều tra, xác minh làm rõ. Nội dung cụ thể vào khoảng 7g20 sáng, ông Kha đến trụ sở UBND phường để làm việc. Đến khoảng 7g30 ông Kha đi kiểm tra công tác thành lập khu điều trị bệnh nhân COVID-19 trong khu công nghiệp.

Đến khoảng 11g trưa nay, ông Kha quay về phòng để làm việc và trao đổi công việc với ông Nguyễn Văn Sự (là phó Chủ tịch UBND phường An Tịnh).

Đến khoảng 11h30, anh Nguyễn Văn Công là nhân viên phòng khám Phúc An Sài Gòn đến phòng làm việc của ông Kha để gặp trao đổi công việc xử lý bệnh nhân bị F0 trên địa bàn.

Khi đến nơi anh Công thấy cửa phòng ông Kha đóng, anh gọi điện thoại cho ông Kha nhưng không bắt máy. Anh Công nghĩ rằng ông Kha đang nghỉ trưa nên bỏ đi về.

13g40, anh Công quay lại phòng làm việc của ông Kha thì thấy cửa phòng vẫn đóng nên mở cửa phòng đi vào thì phát hiện ông Kha đã treo cổ trên cửa sổ bằng sợi dây dù bẹ màu xanh nên tri hô. Sau đó cùng mọi người đỡ ông Kha xuống đưa bến bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh để cấp cứu nhưng ông Kha đã tử vong.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng phối hợp, tiến hành điều tra xác minh làm rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm