Trà Vinh: Một xã gần 2.000 người bỏ quê đi làm thuê

Đa số họ không có trình độ, nghề nghiệp ổn định nên chủ yếu làm phụ hồ, giúp việc nhà, công nhân lao động... Đáng lo ngại là những ngày qua, khoảng 50 học sinh cấp 2 của xã cũng bỏ học đi làm thuê.

Theo ghi nhận của chúng tôi, không riêng xã Lưu Nghiệp Anh mà các xã khác ở Trà Vinh, số người bỏ địa phương đi kiếm sống cũng rất đông. Nguyên nhân của tình trạng trên chủ yếu do địa phương chưa tạo được công ăn việc làm trong khi đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp.

V.SƠN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm