Triệt phá sòng bạc trong nhà kho

Triệt phá sòng bạc trong nhà kho ảnh 1
Hàng chục con bạc bị tạm giữ điều tra - Ảnh: Công an cung cấp
Các đối tượng chính cầm đầu sòng bạc bị bắt giữ gồm Trần Văn Dũng (vai trò tổ chức), Phương Ngọc Long, Thái Phước Hùng (cảnh giới), Lý Vĩ Hùng (phục vụ sòng bạc), Phương Tuấn Thanh (chung chi tiền thắng thua). Theo Công an TP.HCM, lúc 20g ngày 20-6 sòng bạc bắt đầu hoạt động, Trần Văn Dũng vừa tổ chức vừa đứng ra lắc tài xỉu ăn thua với các con bạc đến 22g thua hết 6,8 triệu đồng. Sau đó Dũng chuyển cho Nguyễn Văn Nghĩa và Nguyễn Xuân Phúc làm nhà cái, còn Dũng ngồi ngoài lấy tiền xâu được 1 triệu đồng. 22g45, khi hàng chục con bạc đang sát phạt, các trinh sát đội 5 PC45 ập vào bắt quả tang, lập hồ sơ bàn giao Công an Q.6 xử lý với tang vật thu được trên 40 triệu đồng (bao gồm cả tiền bắt quả tang trên chiếu bạc và tiền cá nhân), một bộ chén lắc với 9 hột xí ngầu, hàng chục điện thoại di động, xe máy… Tại cơ quan điều tra, Trần Văn Dũng khai nhận tổ chức sòng bạc bằng hình thức tài xỉu được hai tuần, hoạt động từ 14g đến sáng hôm sau. Bốn ngày gần đây sòng bạc hoạt động từ lúc 19g, có khoảng 50 con bạc tham gia đặt cược. Trung bình mỗi ngày Dũng lấy tiền xâu tổ chức sòng bạc khoảng 4 triệu đồng, chia chác cho các đối tượng cảnh giới, đối tượng phục vụ sòng bạc khoảng 1 triệu đồng, Dũng còn lại 3 triệu đồng.
Theo SƠN BÌNH (TTO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm