Trộm sổ đỏ ngay tại UBND xã

Trộm sổ đỏ ngay tại UBND xã ảnh 1

Bà Lê Thị Cẩm Hường tại cơ quan công an xã Xuân Thới Thượng
Trước đó, khoảng 9 giờ 30 ngày 13-4, bà Hường đã bám theo bà Lê Thị Quýt (ngụ xã Xuân Thới Thượng) khi bà đến làm giấy tờ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ để sao y, chứng thực.

Lợi dụng lúc bà Quýt không để ý, bà Hường đã yêu cầu cán bộ sao y đưa Giấy CNQSDĐ của bà Quýt để bổ sung hồ sơ.

Cứ nghĩ là người nhà bà Quýt nên cán bộ này đã giao giấy.
Ngay khi cầm được Giấy CNQSDĐ của bà Quýt, đối tượng nhanh chóng ra khỏi UBND xã và lên xe máy của người khác chờ sẵn và phóng đi.

Cùng lúc, bà Quýt và cán bộ sao y phát hiện vụ việc đã tri hô, một cán bộ xã dùng xe máy truy đuổi, đến đoạn ấp 5, xã Xuân Thới Thượng thì tóm được bà Hường.

Tại cơ quan công an xã, bà Hường đã thừa nhận hành vi trộm sổ đỏ. Khám xét đối tượng, công an còn tịch thu 3 điện thoại di động. Vụ việc tiếp tục được chuyển cơ quan điều tra để làm rõ.

Trước đó, báo Người Lao Động đã có nhiều loạt bài phản ánh tình trạng người dân bị mất cắp sổ đỏ, các đối tượng đánh cắp đã tinh vi làm giả hồ sơ, chứng từ, đến các văn phòng và phòng công chứng làm giao dịch mua bán, để lừa người dân.
Theo T.Hồng (NLĐO)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm