Xúi giục chiếm đất nông trường

Ngày 28/11, Công an tỉnh Gia Lai bắt tạm giam Ksor Jaih (55 tuổi) và Ksor Pyếu (48, ngụ cùng xã Ia Ka, huyện Chư Pah) để điều tra vi phạm các quy định về sử dụng đất đai.

Xúi giục chiếm đất nông trường ảnh 1
Ksor Jaih (trái) và Ksor Pyếu. Ảnh: Tùy Phong

Ba tháng qua, hai người đàn ông này bị cho là đã tuyên truyền, kích động dân làng Mrông Ngó 3 và Mrông Ngó 4 bao chiếm trái phép gần 47 ha đất của Nông trường cao su Ia Nhin khi Công ty TNHH Một thành viên cao su Chư Pah tái canh trồng mới. Họ tự ý họp dân, tổ chức cắm tiêu, bốc thăm chia lô cho từng hộ và dựng hơn 250 chòi canh trái phép.

Theo cơ quan điều tra, việc làm của Jaih và Pyếu đã gây thiệt hại cho Công ty cao su Chư Pah hơn 5,1 tỷ đồng vì không trồng cao su kịp thời vụ.

Chiều 28/11, tài sản trong chòi canh được tháo dỡ, công ty cho người chở về làng trả lại cho dân.

Theo Tùy Phong (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm