(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles kêu gọi Trung Quốc giải thích về việc mở rộng quân sự, tham khảo cách Úc và đồng minh thực hiện sự minh bạch của AUKUS.
(PLO)- Mỹ, Trung Quốc (TQ) và Nga tranh cãi tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về vấn đề Triều Tiên cũng như Hiệp định Đối tác tăng cường an ninh ba bên AUKUS.
(PLO)- Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo sẽ thanh tra việc sử dụng nhiên liệu đóng tàu ngầm hạt nhân cho Úc trong khuôn khổ AUKUS, đảm bảo đáp ứng các nghĩa vụ trong Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân.
(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc và Điện Kremlin cảnh báo rằng thỏa thuận mua bán tàu ngầm giữa Mỹ và Úc trong khuôn khổ AUKUS đe dọa nguyên tắc không phổ biến vũ khí hạt nhân.
(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Anh Rishi Sunak và Thủ tướng Úc Anthony Albanese họp tại Mỹ, cùng thống nhất chi tiết AUKUS cung cấp tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Úc.
(PLO)- Thủ tướng Anh Rishi Sunak tuyên bố tăng thêm 5 tỉ bảng Anh (6 tỉ USD) vào chi tiêu quốc phòng để thúc đẩy giai đoạn mới trong khuôn khổ hiệp ước AUKUS cũng như nhằm kiềm chế Trung Quốc.
(PLO)- Ngày 8-3, Úc cho biết nước này dự kiến mua 5 tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Virginia từ Mỹ vào năm 2030 trong khuôn khổ thỏa thuận AUKUS.
(PLO)- Trong bài phát biểu mới nhất, Tổng thống Putin đã chỉ trích Mỹ trên hàng loạt vấn đề từ cuộc xung đột Ukraine, chuyến thăm Đài Loan của bà Pelosi và hiệp ước AUKUS.
(PLO)- Trong chuyến công du Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles kêu gọi thắt chặt hơn nữa hợp tác an ninh giữa Canberra và Washington, trong bối cảnh Trung Quốc đang tăng cường xây dựng năng lực quân sự lớn nhất.
(PLO)- Tình trạng an ninh chi phối việc hoạch định chính sách có thể khiến mối liên kết giữa các nước ngày càng suy yếu, làm hạn chế năng lực hợp tác giải quyết thảm họa toàn cầu.
(PLO)- Ông Austin cho biết rất mong gặp người đồng cấp Trung Quốc để thúc đẩy an ninh và ổn định khu vực, song giới chuyên gia nhận định không nên quá mong đợi.
(PLO)- Mỹ, Anh và Úc cho biết sẽ cùng hợp tác phát triển vũ khí siêu thanh và "khả năng tác chiến điện tử" như một phần trong nỗ lực đối phó Trung Quốc.
(PLO)- Kết quả có phần thiếu thuyết phục của chính sách Trung Quốc thời gian qua cộng với áp lực chính trị trong nước buộc ông Biden phải nhanh chóng điều chỉnh cách tiếp cận với Bắc Kinh.
(PLO)- Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo nghị quyết kiểm soát vũ khí đầu tiên do Trung Quốc đề xuất, trong đó kêu gọi hợp tác hòa bình về an ninh quốc tế.