Ông Shoigu lên tiếng về QUAD, AUKUS, chuyện NATO muốn mở rộng ra châu Á

(PLO)- Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề cập và chỉ trích hàng loạt động thái quân sự của phương Tây liên quan đến châu Á-Thái Bình Dương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 30-10, phát biểu tại Diễn đàn quốc phòng Hương Sơn-Bắc Kinh lần thứ 10 ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đề cập và chỉ trích hàng loạt động thái quân sự của phương Tây liên quan đến châu Á-Thái Bình Dương, theo hãng thông tấn TASS.

Vị Bộ trưởng Nga cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang che đậy việc xây dựng lực lượng quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương bằng những lời lẽ về mong muốn đối thoại, xây dựng liên minh và các chính sách đối tác.

Theo ông Shoigu, NATO đang thúc đẩy một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường sự hiện diện quân sự cũng như tần suất và quy mô của các cuộc tập trận quân sự ở khu vực này.

Ông Shoigu: Phương Tây muốn mở rộng xung đột Ukraine sang châu Á-Thái Bình Dương
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu phát biểu tại Diễn đàn quốc phòng Hương Sơn-Bắc Kinh lần thứ 10 ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 30-10. Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho rằng sự xuất hiện của các liên kết an ninh mới như Bộ tứ QUAD (Mỹ-Nhật-Úc-Ấn Độ) và Hiệp định đối tác tăng cường an ninh ba bên Mỹ-Anh-Úc (AUKUS) đang làm suy yếu vai trò của các tổ chức, diễn đàn hiện có ở khu vực.

Thậm chí ông Shoigu còn nói rằng phương Tây muốn mở rộng xung đột ở Ukraine sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

“Sau khi gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng ở châu Âu, phương Tây đang tìm cách mở rộng xung đột sang khu vực châu Á-Thái Bình Dương” - ông Shoigu cáo buộc.

Ngoài ra, ông Shoigu cũng đề cập vấn đề hạt nhân. Vị bộ trưởng nói rằng chính sách của phương Tây trong việc leo thang xung đột với Nga mang đến mối đe dọa về một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa các cường quốc hạt nhân.

Ông Shoigu lưu ý rằng việc Nga hủy bỏ phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT) không có nghĩa là thỏa thuận này sẽ kết thúc và Nga không hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân.

“Chúng tôi chỉ đang tìm cách khôi phục sự ngang bằng với Mỹ - quốc gia cũng chưa phê chuẩn hiệp ước này” - hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Shoigu.

Về xung đột tại Ukraine, vị quan chức nhấn mạnh Nga sẵn sàng đàm phán giải pháp hậu xung đột để “cùng tồn tại” với phương Tây, nhưng các nước phương Tây cần ngừng tìm kiếm sự thất bại chiến lược của Nga.

Ngoài ra, ông Shoigu cũng ca ngợi quan hệ Nga-Trung là “mô hình của hợp tác”, trái ngược với “chủ nghĩa phiêu lưu địa chính trị và các hành động tân thuộc địa” của phương Tây.

Bình luận về quan điểm của ông Shoigu liên quan chính sách hạt nhân của Nga, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov khẳng định Điện Kremlin “đoàn kết với Bộ trưởng quốc phòng”.

NATO chưa bình luận về phát ngôn trên của ông Shoigu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm