Nóng Nga-Ukraine 30-10: Nga tấn công mạnh 124 đơn vị tác chiến khắp Ukraine; Kiev tính toán cố thủ ở miền Nam, dồn phản công ở miền Đông

(PLO)- Chiến sự nóng ở miền Đông Ukraine; Nga nói tấn công gây thiệt hại cho 124 đơn vị tác chiến của Ukraine; Kiev tính toán cố thủ ở miền Nam, dồn sức phản công ở miền Đông; Kiev muốn tổ chức thượng đỉnh hòa bình vào cuối năm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Giao tranh xung đột Nga-Ukraine trong ngày qua đặc biệt nóng tại miền Đông. Ukraine nói Nga dồn hỏa lực tấn công tại miền Đông; Kiev tính cố thủ ở miền Nam, dồn sức phản công ở miền Đông. Moscow nói tấn công, gây thiệt hại cho 124 đơn vị Kiev toàn chiến tuyến.

Kiev tính cố thủ ở miền Nam, dồn sức phản công ở miền Đông

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 29-10 không quân Ukraine đã 6 lần tấn công các cụm nhân sự, khí tài của quân Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa, pháo binh Kiev đánh trúng 1 sở chỉ huy, 6 hệ thống pháo binh, 3 kho đạn dược và 1 trạm tác chiến điện tử của đối phương.

Theo Bộ Tổng tham mưu, trong ngày qua quân Nga đã 57 lần không kích, 22 lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các đơn vị Ukraine và các điểm đông dân cư.

Nóng Nga-Ukraine.png
Binh sĩ Ukraine chuyển tên lửa chống tăng ATGM ra chiến trường tỉnh Zaporizhia (miền Nam Ukraine) hôm 20-10. Ảnh: EPA

Theo Ukrinform, các đơn vị Moscow còn dùng 5 máy bay không người lái (UAV) Shahed-136/131 không kích các cơ sở hạ tầng dân sự quan trọng khắp Ukraine. Các đơn vị phòng không Kiev đã phá hủy toàn bộ 5 UAV trên.

Trong ngày 29-10, lực lượng 2 bên đã có 40 trận giao tranh. Các đợt tấn công gây ra một số thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.

. Bộ Tổng tham mưu còn cho biết trong ngày 29-10, quân Nga dồn hỏa lực tấn công các đơn vị Ukraine theo 3 hướng chính, gồm TP Kupiansk (tỉnh Kharkiv), các TP Marinka và Avdiivka (cùng thuộc tỉnh Donetsk).

Tại TP Kupyansk (tỉnh Kharkiv, miền Đông Ukraine), quân Nga dùng pháo binh, súng cối không kích mạnh vào 10 khu định cư, đặc biệt là Synkivka và Novoosynove, khiến một số nhà dân và trang trại tại các địa phương trên bị hư hại. Trong ngày qua, lực lượng phòng vệ Ukraine tại Kupyansk đã đẩy lùi 7 đợt tấn công của đối phương.

Tại tỉnh Donetsk - mặt trận nóng nhất miền Đông, quân Nga bố trí súng cối, pháo binh, UAV không kích mạnh vào các đơn vị Ukraine và 40 khu định cư tại các TP Avdiivka và Marinka. Tại các TP Shakhtarske và Bakhmut, Lyman, các đơn vị Moscow cố gắng giành lại những vị trí đã mất, nhưng không thành công.

Tại tỉnh Zaporizhia (miền nam Ukraine), quân Nga 4 lần tiến công nhằm giành lại các đơn vị đã mất tại các khu định cư Robotyne và Verbove, nhưng không thành công. Trong ngày qua, các đơn vị Moscow dùng pháo binh, súng cối không kích 15 khu định cư của khu vực.

. Đánh giá về tình hình phản công của Ukraine tại các chiến trường 2 miền Đông-Nam, hôm 29-10 ông Serhiy Kivliuk, đại tá Ukraine hoạt động tại miền Nam cho biết các đơn vị Ukraine sẽ sớm cố thủ tại chiến tuyến này trong thời gian ngắn để chờ viện trợ, theo tờ The Kyiv Independent.

“Bước tiến của quân Ukraine sẽ chậm lại ở miền Nam trong một thời gian, các lữ đoàn chiến đấu sẽ cố thủ, chờ đợi những vũ khí mà họ cần. Trong khi đó, cuộc phản công sẽ dồn về miền Đông, đặc biệt là tại các TP Avdiivka, và Kupiansk, nơi lực lượng 2 bên giao tranh mạnh gần đây.

Nga tấn công, gây thiệt hại cho 124 đơn vị tác chiến của Ukraine

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 29-10, quân Nga tiếp tục dồn hỏa lực tấn công, gây thiệt hại cho 124 đơn vị tác chiến của Ukraine.

Tại Donetsk, quân Nga đẩy lùi 4 đợt tấn công của quân Ukraine. Trong ngày qua, các đơn vị Moscow bố trí pháo binh, súng cối, trực thăng, tấn công và gây thiệt hại cho các đơn vị Ukraine khắp Donetsk.

“Thiệt hại mà lực lượng Kiev phải chịu tại Donetsk lên tới hơn 310 binh sĩ, 5 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe bán tải, 2 hệ thống pháo M777, 2 khẩu pháo D-30. Các đơn vị Moscow trong ngày qua còn tấn công, phá hủy 2 trạm điều phối hoạt động tác chiến UAV” - Bộ Quốc phòng tuyên bố.

Tại Zaporizhia, các đơn vị Moscow dùng hỏa lực pháo binh, súng phun lửa hạng nặng tấn công, quét sạch 1 lữ đoàn Kiev ở làng Rabotino và phá hủy 1 trạm tác chiến điện tử tại làng Komsomolskoye. Theo Bộ Quốc phòng, tổng thiệt hại của quân Ukraine tại Zaporizhia trong ngày qua là 40 binh sĩ, 2 xe chiến đấu bọc thép, 8 xe cơ giới.

Tại tỉnh Kharkiv, các đơn vị Moscow đẩy lùi 2 cuộc tấn công của quân Ukraine ở TP Kupyansk, khiến đối phương chịu thiệt hại lên tới 165 binh sĩ. Trong ngày qua, quân Ukraine cũng tổn thất nhiều khí tài quân sự, trong đó có 2 xe bán tải, 2 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe cơ giới, 1 khẩu M777, 2 hệ thống pháo Gvozdika.

. Tỉnh trưởng tỉnh Rostov (Nga) - ông Vasily Golubev cho biết trong ngày qua lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một số mục tiêu nghi là UAV trên bầu trời Rostov.

Các mảnh vỡ từ những mục tiêu trên rơi xuống thị trấn Pervomaisky, khiến một số nhà dân bị hư hại nhẹ. Theo ông Golubev, không có thương vong dân sự trong cuộc tấn công trên.

. TASS dẫn lời người đứng đầu cơ quan báo chí của Đơn vị Tác chiến miền Nam (quân đội Nga) - ông Vadim Astafyev, cho biết trong ngày 29-10 các đơn vị phòng không Moscow đã bắn hạ 50 UAV của đối phương tại các chiến trường 2 miền Đông-Nam và Crimea.

Ông Astafyev còn cho biết đêm 29-10, các đơn vị phòng không Nga đã bắn hạ 8 quả đạn pháo được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) do Mỹ viện trợ Ukraine.

Ukraine muốn tổ chức thượng đỉnh hòa bình vào cuối năm

Xung đột Nga-Ukraine.png
Một tòa nhà ở tỉnh Donetsk (miền Đông Ukraine) bị quân Nga pháo kích trong đêm 26-10. Ảnh: REUTERS

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters hôm 29-10, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine - ông Mykola Tochytskyi cho biết Kiev đặt mục tiêu tổ chức thượng đỉnh hòa bình vào cuối năm để bàn công thức hòa bình - giải quyết xung đột Nga-Ukraine.

Theo Reuters, phát ngôn trên của Tochytskyi được đưa ra sau khi Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky chủ trì Hội nghị hòa bình về Ukraine tại Malta (Nam Âu), với sự tham gia của đại diện 66 nước (không có Nga, Trung Quốc).

Theo ông Tochytskyi, hội nghị thượng đỉnh trên sẽ giúp Ukraine thu hút sự ủng hộ rộng rãi hơn của các nước trước việc dư luận quốc tế đang đổ trọng tâm về xung đột giữa Israel và phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas (kiểm soát Dải Gaza, thuộc Palestine).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm