Nóng Nga-Ukraine 29-10: Ukraine nói vẫn cố thủ tại TP Avdiivka, Nga lại tuyên bố đánh chặn tên lửa ATACMS

(PLO)- Ukraine nói Nga thất bại trong nỗ lực kiểm soát TP Avdiivka; Nga lại tuyên bố thành công đánh chặn tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ viện trợ Ukraine; Các Bộ ngành Ukraine cảnh báo khả năng Nga tấn công hạ tầng năng lượng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiến sự Nga-Ukraine trong ngày qua vẫn căng tại chiến trường 2 miền Đông-Nam. Ukraine nói vẫn đang cố thủ tại TP Avdiivka, khiến quân Nga khó đẩy đà tiến. Trong khi đó, phía Moscow lại tuyên bố thành công đánh chặn nhiều tên lửa được phóng từ hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS mà Mỹ đã gửi cho Kiev.

Ukraine: Nga thất bại trong nỗ lực kiểm soát TP Avdiivka

. Theo hãng thông tấn Ukrinform, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết trong ngày 28-10 quân Nga đã 8 lần tấn công bằng tên lửa, 15 lần không kích, 61 lần lần khai hỏa các hệ thống pháo phản lực bắn loạt (MLRS) vào các đơn vị Ukraine và các điểm đông dân cư.

Trong ngày qua, lực lượng 2 bên có 60 cuộc giao tranh khắp chiến tuyến. Các đợt tấn công trên gây ra một số thương vong dân sự, làm hư hại nhiều nhà dân và nhiều cơ sở hạ tầng quan trọng.

Nóng Nga-Ukraine 28-10.png
Lính Ukraine lái xe bọc thép ra chiến trường tỉnh Zaporizhia (miền Nam Ukraine) hôm 28-10. Ảnh: GENERAL STAFF OF THE ARMED FORCES OF UKRAINE

. Theo Ukrinform, trong ngày 28-10 lực lượng không quân Ukraine đã 5 lần tấn công các cụm nhân sự, khí tài của quân Nga. Trong khi đó, các đơn vị tên lửa, pháo binh Kiev đánh trúng 2 kho đạn, 8 hệ thống pháo binh và 1 trạm tác chiến điện tử, 3 hệ thống phòng không và 1 hệ thống súng phun lửa hạng nặng TOS-1A Solntsepyok.

. Theo Ukrinform, hoạt động phản công của quân Ukraine vẫn gặp khó tại chiến trường 2 miền Đông-Nam. Trong ngày 28-10, hơn 80 khu định cư tại các tỉnh Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia bị pháo kích dưới hỏa lực của pháo binh Nga.

Ukrinform dẫn lời Tướng Oleksandr Tarnavskyi - Chỉ huy quân đội Ukraine ở chiến trường miền Nam, cho biết trong ngày 28-10 các đơn vị Ukraine khai hỏa 1.256 lần vào các đơn vị Nga tại miền Nam.

“Tại miền nam, quân Ukraine đã loại khỏi vòng chiến 529 binh sĩ Nga, phá hủy 36 phương tiện chiến đấu của đối phương, trong đó có 7 xe tăng, 9 xe chiến đấu bọc thép, 11 máy bay không người lái (UAV), 1 hệ thống pháo binh, và một số loại vũ khí khác” - ông Tarnavskyi cho biết.

Tại Zaporizhia (miền nam Ukraine), lực lượng phòng vệ Ukraine dồn hỏa lực tấn công các đơn vị Nga tại TP Melitopol, gây tổn thất về nhân lực, khí tài, khiến quân đối phương kiệt sức dần. Trong khi đó, các đơn vị Moscow cố gắng khôi phục các vị trí đã mất ở tây bắc khu định cư Verbove, nhưng không thành công.

Tại tỉnh Donetsk - chiến trường nóng nhất miền đông, quân Nga dồn hỏa lực bao vây, tấn công mạnh vào TP Avdiivka, nhằm sớm kiểm soát thành phố này, nhưng không thành công. Các binh sĩ Ukraine đã nỗ lực phòng thủ, gây cho quân đối phương một số tổn thất nhất định.

Theo Ukrinform, ngoài Avdiivka, tại Donetsk quân Nga tấn công vào các TP Marinka, Novomykhaiivka và Stepove. Tại các chiến trường này, các lực lượng Kiev đã đẩy lùi 35 cuộc tấn công của đối phương.

Nga lại tuyên bố đánh chặn tên lửa ATACMS

. Hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong ngày 28-10, các đơn vị Moscow dồn hỏa lực tấn công và gây thiệt hại cho 117 đơn vị tác chiến của Ukraine.

Tại Kharkiv, các lực lượng Moscow phối hợp hỏa lực UAV và pháo binh đẩy lùi 3 đợt tấn công của đối phương, đồng thời khiến các đơn vị Ukraine tại các khu định cư Ivanovka, Sinkovka và Sergeyevka chịu nhiều thiệt hại. Theo Bộ Quốc phòng, thiệt hại mà quân Ukraine phải chịu tại Kharkiv trong ngày qua lên tới hơn 50 binh sĩ và 3 xe bán tải quân sự.

Tại Donetsk, quân Moscow bố trí UAV và pháo binh đẩy lùi các đợt tấn công của đối phương ở các TP Bakhmut, Vodyanoye, Lyman.

“Thiệt hại mà quân Ukraine phải chịu lên tới hơn 380 binh sĩ, 10 xe cơ giới, 4 hệ thống pháo tự hành Krab, 5 xe tăng bọc thép, 2 xe chiến đấu bộ binh, 1 khẩu pháo phản lực Msta-B và 1 hệ thống pháo cơ giới Gvozdika” - theo Bộ Quốc phòng Nga.

. Theo TASS, trong ngày 28-10, quân Ukraine đã dùng nhiều UAV thực hiện 6 cuộc tấn công vào tỉnh Oryol (Nga).

“Không quân Moscow đã bắn hạ 6 UAV của đối phương, làm phá sản kế hoạch tấn công Oryol, khiến quân Ukraine phải tạm rút lui. Rất may các đợt tấn công không gây thương vong dân sự hay thiệt hại gì về cơ sở hạ tầng tại Oryol” - Bộ Quốc phòng tuyên bố.

. Theo Bộ Quốc phòng, trong ngày qua lực lượng không quân Nga đã bắn hạ 36 UAV, 1 cường kích ném bom Su-25, 1 máy bay chiến đấu MiG-29 của đối phương tại chiến trường các tỉnh Kherson và Dnepr (cùng thuộc miền Nam Ukraine).

Trong khi đó, tại chiến trường các tỉnh Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, các đơn vị phòng không Nga đã đánh chặn nhiều đạn pháo, hỏa tiễn từ đối phương, trong đó có 4 tên lửa phóng từ hệ thống tên lửa tầm xa ATACMS, 2 quả bom thông minh JDAM, 8 quả hỏa tiễn được phóng từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt (HIMARS) do Mỹ viện trợ.

Theo TASS, tính từ đầu chiến sự tới nay, các đơn vị Moscow đã phá hủy nhiều khí tài quân sự của đối phương, trong đó có 517 máy bay chiến đấu, 253 máy bay trực thăng, 8.348 UAV, 12.980 xe tăng, 6.897 súng pháo các loại và 14.720 xe cơ giới quân sự,...

Các bộ ngành Ukraine cảnh báo khả năng Nga tăng tấn công hạ tầng năng lượng

Lưới điện Ukraine.png
Công nhân tháo dỡ đóng đổ nát tại một nhà máy điện ở Kiev (Ukraine) sau đợt không kích của quân Nga hôm 28-10. Ảnh: KYIV INDEPENDENT

Trả lời phỏng vấn tờ Kyiv Independent ngày 28-10, ông Volodymyr Kudrytskyi, người đứng đầu công ty điều hành lưới điện quốc gia Ukraine - Ukrenergo, cho biết gần đây các cơ sở hạ tầng năng lượng tại các khu vực tiền tuyến liên tục bị hư hại do quân Nga không kích bằng pháo binh, súng cối, UAV.

“Có lẽ đã có hàng trăm cơ sở năng lượng lớn nhỏ khắp Ukraine bị hư hại. Năm ngoái, quân Nga cũng dùng kế hoạch tương tự - tấn công, gây thiệt hại nặng cho hơn 70 cơ sở năng lượng lớn nhất nước. Kết quả là hệ thống lưới điện quốc gia bị hư hại, khiến hàng triệu người dân khắp Ukraine thiếu điện thắp sáng, sưởi ấm vào mùa đông” - ông Kudrytskyi nói.

Ông còn cảnh báo rằng khả năng cao trong vài tuần nữa - khi mùa đông đến gần, quân Nga sẽ tăng cường không kích lưới điện Ukraine bằng UAV Shahed-136/131.

Khi được hỏi liệu Ukraine sẽ làm gì để bảo vệ lưới điện quốc gia trong mùa đông này, ông Kudrytskyi nhận định rằng giải pháp tốt nhất là tăng cường hoạt động của hệ thống phòng không, vì theo ông chỉ có những hệ thống phòng không mạnh, tiên tiến mới có thể đối phó các đợt tấn công bất ngờ từ đối phương.

Cùng quan điểm, Bộ Quốc phòng Ukraine cảnh báo khả năng cao trong vài tháng tới quân Nga sẽ dồn hỏa lực không kích vào lưới điện Ukraine.

Theo Kyiv Independent, tình báo Bộ Quốc phòng Anh hồi tuần trước cho biết các lực lượng Moscow đang nỗ lực bổ sung kho dự trữ tên lửa Kh-101 để nhắm mục tiêu cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine trong mùa đông này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm